Đoạn video ghi lại hình ảnh một cô bé chỉ vài tháng tuổi đang cắm cúi di tay trên màn hình của chiếc smartphone được đăng trên mạng xã hội Kyoot Kids đã thu hút sự quan tâm của nhiều phụ huynh. Người bố bế cô bé trên tay "ra sức" làm gián đoạn sự chú ý của bé nhưng bất thành. Bé gái tỏ ra rất kiên quyết khi liên tục đưa tay gạt cánh tay của bố, thậm chí còn cầm cả ngón tay chỏ của bố kéo khỏi màn hình.
Sau khi đăng tải, đã có tới hơn 9.000 lượt yêu thích và hàng trăm ý kiến tranh luận xung quanh. Bên cạnh những lời khen về sự đáng yêu của cô bé, không ít người cũng dí dỏm nói rằng bé rất "kiên nhẫn" chống lại sự làm phiền thay vì gào khóc ăn vạ như đa phần trẻ em trong độ tuổi này.
Tuy nhiên, nội dung bình luận chiếm số lượng áp đảo lại xoay quanh câu hỏi: "Nên hay không nên cho bé sử dụng smartphone?". Những người phản đối đã liệt kê ra những tác động tiêu cực khi trẻ bị nghiện điện thoại thông minh, trong khi số khác lại cho rằng việc cấm trẻ dùng smartphone là điều không thể bởi "cả xã hội đều như vậy" và "bây giờ là thời đại công nghệ số, có muốn cấm cũng chẳng được".
McKaela Barney, một Facebooker cho biết: "Tôi không muốn dùng điện thoại để dỗ dành một đứa trẻ hay đánh lạc hướng sự chú ý của chúng cho đến khi chúng đủ lớn".
Một bà mẹ khác tên là Sophia lại thừa nhận rằng con gái Angelina của cô thường xuyên hành động như cô bé trong video mỗi lúc bị mẹ làm phiền khi đang dùng điện thoại. Dù không muốn nhưng cô thấy hình ảnh của con gái mình trong đó.
Video em bé 'kiên quyết' không cho bố dùng điện thoại |
Trong những nghiên cứu gần đây, các nhà giáo dục đã chỉ ra sằng phụ huynh đang có khuynh hướng dùng các thiết bị số (smartphone, ipad...) để dỗ trẻ ngồi yên, ngày càng nhiều. Bên cạnh lợi ích là giúp trẻ tiếp cận với cách thức học tập, vui chơi hiện đại thì việc này đem đến nhiều tác động tới não bộ, tinh thần của trẻ. Một đứa trẻ bị "nghiện" smartphone sẽ dần trở nên trì trệ, lười vận động, dẫn đến nguy cơ mắc béo phì, tiểu đường, tim mạch. Sự phụ thuộc vào các thiết bị điện tử cũng giới hạn khả năng sáng tạo của trẻ và làm giảm thị lực.
Để tránh những tác động tiêu cực của thiết bị số tới trẻ, bố mẹ cần bắt đầu bằng các cách dưới đây:
- Làm gương: Trẻ thường quan sát và học theo những thói quen của cha mẹ, vì thế, nếu muốn con không nghiện smartphone, trước hết bố mẹ hãy tự điều chỉnh cho mình. Thay vì chúi đầu vào điện thoại hàng giờ, bố mẹ hãy dành thời gian nói chuyện cùng con, đọc sách để giúp trẻ nâng cao vốn từ, khả năng giao tiếp.
- Giới hạn thời gian sử dụng: Việc cấm đoán có thể gây phản tác dụng, càng khiến trẻ cố gắng bằng mọi cách để được sử dụng smartphone. Vì thế, bố mẹ nên đặt ra thời gian sử dụng tùy theo độ tuổi, tùy theo ngày (ngày thường, ngày nghỉ)... Ngoài ra, nếu trẻ muốn sử dụng smartphone thì bắt buộc phải xin phép bố mẹ.
- Tăng cường hoạt động ngoại khóa, trò chơi lành mạnh: Vui chơi ngoài trời cùng bạn bè, gia đình sẽ tạo cơ hội cho bé khám phá thiên nhiên, thế giới xung quanh thay vì chìm đắm trong thế giới ảo.
Hà Nhi