Chiếc điện thoại đầu tiên của Nokia chạy Android tạo tâm lý chờ đợi và hồi hộp của người dùng di động ở Việt Nam. Giá cạnh tranh 2,5 triệu đồng, thấp hơn mức 2,7-2,9 triệu đồng như niêm yết của một số nhà bán lẻ điện thoại trong nước trước đó, cũng là một lợi thế lớn của Nokia X tại Việt Nam.
Nokia X có thiết kế lấy cảm hứng từ dòng sản phẩm Lumia, được trang bị bộ vi xử lý Qualcomm Snapdragon S4 lõi kép tốc độ 1GHz, RAM 512 hỗ trợ hai SIM. Màn hình cảm ứng LCD WVGA (800x 480 pixels) 4 inch, bộ nhớ trong 4 GB, camera 3 megapixel. Với cấu hình được đánh giá là khiêm tốn này, giá thành của Nokia X được hạ thấp. Chưa kể về mặt sản xuất, dây chuyền công nghệ đã được tối ưu hóa từ những dòng Lumia có thiết kế và cấu hình tương tự trước đó cũng giúp Nokia X giảm bớt các chi phí về thiết kế và sản xuất phần cứng.
Ông Vinod Muralidharan - Tổng giám đốc Nokia Việt Nam - cho biết kế hoạch của công ty trong năm 2014 là mở rộng đối tượng khách hàng đến với khu vực nông thôn, mang đến cho những người có thu nhập thấp có cơ hội kết nối Internet thông qua thiết bị giá rẻ. Nokia X chính là sản phẩm đi đầu cho chiến lược kinh doanh này. Mức giá 2,5 triệu đồng cùng thương hiệu Nokia có thể đánh bật nhiều điện thoại mác Trung Quốc hay các đối thủ cùng tầm giá ở phân khúc này.
Ngoài lợi thế thương hiệu, Nokia X còn được tích hợp những tiện ích quen thuộc từ dòng Lumia như HERE Maps, MixRadio và OneDrive hay cài sẵn các ứng dụng như Facebook, Line, Skype, Viber, WeChat và Twitter.
Lý do cuối cùng, được định giá thấp hơn dự kiến, Nokia X "né" được Lumia 520 và 525 - phân khúc Nokia đang rất thành công. 520 là smartphone Lumia bán chạy nhất ở Việt Nam đang có giá 2,9 triệu đồng. Trong khi 525 cũng được định giá 3,4 triệu đồng. Việc niêm yết giá Nokia X ở mức 2,5 triệu cũng là cách công ty Phần Lan tránh sự đối đầu của hai sản phẩm trong cùng một phân khúc thị trường.
Trọng Nghĩa