Theo Nghị định 152 của Chính phủ, các HLV, VĐV khi giành huy chương vàng (HCV), huy chương bạc (HCB) và huy chương đồng (HCĐ) tại SEA Games được thưởng lần lượt 45 triệu đồng, 25 triệu đồng và 20 triệu đồng. VĐV phá kỷ lục quốc gia được thưởng thêm 20 triệu đồng. Nguyễn Thị Oanh và Trần Hưng Nguyên là hai VĐV có mức thưởng cao nhất, tính riêng khoản thưởng theo quy định của nhà nước sau màn trình diễn ấn tượng tại SEA Games 32.
Nguyễn Thị Oanh giành 4 HCV môn điền kinh ở các nội dung 5.000m, 1.500m, 3.000m chướng ngại vật và 10.000 m nữ. Số tiền thưởng theo quy định của nhà nước dành cho VĐV quê Bắc Giang là 180 triệu đồng.
Trần Hưng Nguyên giành ba HCV, một HCB và một HCĐ ở môn bơi (trong đó có một HCV nội dung tiếp sức 400 m hỗn hợp nam). Bên cạnh đó, anh còn phá kỷ lục quốc gia ở nội dung 200 m bơi ngửa với thành tích 2 phút 01 giây 34. Tổng tiền thưởng theo quy định của nhà nước kình ngư quê Quảng Bình nhận được cũng là 180 triệu đồng.
Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành ba HCV, một HCĐ, nhận tổng thưởng 155 triệu đồng. Kình ngư Phạm Thanh Bảo giành hai HCV, phá 2 kỷ lục SEA Games, được thưởng tổng cộng 130 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.
Việt Nam kết thúc SEA Games 32 với vị trí nhất toàn đoàn khi giành được 136 HCV, 105 HCB và 118 HCĐ. Tổng tiền thưởng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 là 35 tỷ 720 triệu đồng.
Bên cạnh khoản tiền từ nhà nước, các VĐV còn nhận được nhiều phần thưởng có giá trị khác từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Nguyễn Thị Oanh được tặng một chiếc ôtô có trị giá hơn 900 triệu đồng, một căn hộ khoảng 700 triệu đồng ở Bắc Giang và nhiều khoản tiền mặt khác. Tổng tiền thưởng cô nhận được lên tới gần ba tỷ đồng.
Các địa phương, tùy theo điều kiện kinh tế cũng có những khoản thưởng riêng cho các VĐV, HLV đạt thành tích tại SEA Games 32. TP HCM là một trong những đơn vị chi thưởng lớn nhất nước với khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Tại SEA Games 32, thể thao TP HCM giành được tổng cộng 31 HCV, 24 HCB và 20 HCĐ, vượt chỉ tiêu đề ra. Mức thưởng của TP HCM cho HLV, VĐV giành huy chương tại SEA Games là 58 triệu đồng cho HCV nữ, 52 triệu đồng HCV nam, 32 triệu đồng cho HCB nữ, 29 triệu đồng cho HCB nam, 25,5 triệu đồng cho HCĐ nữ và 23 triệu đồng cho HCĐ nam.
Ngoài ra, mỗi VĐV TP HCM giành huy chương SEA Games còn nhận được mức trợ cấp ưu đãi tài năng như sau: 12,5 triệu đồng (HCV), 8,5 triệu đồng (HCB), 7 triệu đồng (HCĐ) mỗi tháng trong hai năm liên tục theo chu kỳ SEA Games.