Bác sỹ Nguyễn Trọng Hiền chăm sóc vết đau cho Văn Quyến. Ảnh: Thế Ngọc. |
Sáng nay (8/9) là buổi tập thứ ba kể từ đợt tập trung chuẩn bị cho Cup 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của tuyển Việt Nam. Sau khởi động, toàn đội bước vào các bài tập như thường lệ. Văn Quyến không va chạm với ai nhưng anh tập tễnh rời sân vì bị đau cổ chân. Các bác sỹ lập tức phải xịt thuốc giảm và chườm đá cho Quyến. Bác sỹ của đội tuyển Nguyễn Trọng Hiền cho biết vết đau cổ chân của Văn Quyến do cường độ vận động cao gây ra. Theo ông Hiền, chân sút người Nghệ An cần thời gian nghỉ ngơi để bình phục và phải làm quen dần với cường độ vận động mạnh.
Sau hơn một ngày lên tuyển, Văn Quyến trải qua các bài tập cường độ vận động cao đầy tốc độ, theo yêu cầu của HLV Calisto. Anh tỏ ra rất quyết tâm để theo kịp các đồng đội nhưng chấn thương bất ngờ xảy đến ngay ngày tập trung thứ hai.
Trong sáng nay, Sỹ Cường cũng phải ngồi ngoài với Văn Quyến vì bị đau. Trong khi đó, sau một ngày tập trung, Được Em cũng xin phép thầy Tô được về quê để giải quyết việc gia đình. Trước đó, Đức Dương viết đơn gửi LĐBĐ Việt Nam và HLV Calisto xin không lên tập trung đợt này vì lý do cá nhân. Ngoài ra, hai thành viên của Thanh Hóa là thủ môn Mạnh Dũng và trung vệ Phước Tứ cũng vắng mặt để về tham gia buổi họp tổng kết của CLB trong sáng nay.
Văn Quyến chưa thể làm quen với cường độ vận động cao. Ảnh: Thế Ngọc. |
Việc vắng mặt một thủ môn khiến bài tập đối kháng không thể diễn ra. Thầy Tô cho đội chia làm ba và thực hiện bài tập tranh chấp bóng trong cự ly hẹp. Sau đó, ông gom quân và trao đổi với các tuyển thủ về kỹ năng giữ bóng, chạy chỗ và quan sát trận đấu.
Thế Ngọc