Nếu bình phục theo đúng tiến độ, Văn Hậu có thể thi đấu ở giai đoạn đầu mùa giải 2022 và SEA Games 31 (khởi tranh tháng 5/2022). Dù vậy, sau nhiều lần hậu vệ người Thái Bình tái phát chấn thương, CLB Hà Nội và HLV Park Hang-seo sẽ phải thận trọng hơn khi dùng anh.
Văn Hậu có mặt tại sân Mỹ Đình khoảng hai tiếng trước khi trận đấu giữa tuyển Việt Nam và Nhật Bản diễn ra. Hậu vệ người Thái Bình mặc áo đấu màu đỏ, đeo khẩu trang, thực hiện nghiêm túc 5K khi ngồi trên khán đài. Trong thời gian chờ đợi hai đội ra sân, anh tranh thủ chụp ảnh check-in và gửi lời chúc tới các đồng đội.
Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam thi đấu nỗ lực nhưng vẫn phải nhận thất bại 0-1 trước đối thủ có đẳng cấp vượt trội. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Ito Junya - tiền đạo đang khoác áo CLB KRC Genk ở Bỉ. Cuối hiệp một, Ito còn thêm một lần đưa bóng vào lưới Tấn Trường nhưng bàn thắng không được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR.
Đêm 12/11, Văn Hậu lên đường sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương. CLB Hà Nội cho biết hậu vệ người Thái Bình sẽ làm phẫu thuật tại Bệnh viện Thể thao Sejong, Seoul - một trong những cơ sở hàng đầu về phẫu thuật chỉnh hình và điều trị cơ, xương, khớp. Dự kiến hậu vệ sinh năm 1999 ở lại Hàn Quốc hai tháng trước khi về Việt Nam tiếp tục điều trị. Toàn bộ chi phí phẫu thuật, điều trị chấn thương cho Văn Hậu do LĐBĐ Việt Nam (VFF) chi trả.
Văn Hậu là hậu vệ trái số một của tuyển Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, trong hai năm qua, sự nghiệp của anh liên tục bị gián đoạn vì chấn thương đầu gối. Hậu vệ sinh năm 1999 vẫn chưa thể thi đấu trận nào cho tuyển Việt Nam tại vòng loại cuối World Cup 2022. Để trám vào vị trí của Văn Hậu, HLV Park thường xuyên sử dụng Nguyễn Phong Hồng Duy trong những trận vừa qua của đội tuyển.