Những cô bé cậu bé là khách mời đặc biệt của nhiều đám cưới. Ảnh: Projectwedding. |
Trong đám cưới, dù đôi uyên ương đã có kế hoạch chu đáo và lên danh sách khách mời cẩn thận nhưng đôi khi vẫn không thể tránh được các tình huống phát sinh, ví dụ như sự góp mặt của những vị khách không mời. Vì vậy, để đám cưới diễn ra suôn sẻ, cô dâu chú rể cần dự liệu tới nhiều trường hợp, để khi phát sinh vấn đề, có thể giải quyết tốt đẹp.
Những vị khách lạ
Một số cô dâu chia sẻ, vì đám cưới tổ chức cho cả hai nhà, mời nhiều khách, không thể nhớ hết tất cả những người tham dự nên có nhiều khách lạ trà trộn vào tiệc. Bằng chứng là sau khi tiệc kết thúc, cô dâu chú rể thường nhận được vài chiếc phong bì rỗng, không đề tên người gửi. Trong nhiều năm gần đây, điều này xảy ra khá nhiều tại các đám cưới vì không gian tiệc được tổ chức tại nhà hàng, khách sạn, mọi người dễ dàng qua lại. Những vị khách lạ này không chỉ gây thiệt hại đến đôi uyên ương mà còn làm không khí đám cưới trở nên xô bồ, khó kiểm soát.
Biện pháp khắc phục:
Thông thường, cô dâu chú rể và bố mẹ hai bên sẽ đứng ngay trước cửa hội trường để đón khách, lúc đó cũng là thời điểm hợp lý để bạn "kiểm tra" lại khách mời nếu thấy vị khách không quen mặt. Trước tiên, hai nhân vật chính nên hỏi khách do ai mời, sau khi đã xác định nhóm khách, người trực tiếp mời sẽ dễ dàng xác định có đúng là khách của mình hay không. Nếu thấy khách lạ, cô dâu chú rể hoặc người nhà nên lấy lí do xếp chỗ ngồi để hỏi thăm mối quan hệ của khách với gia đình. Không chỉ đôi uyên ương mà cả người thân trong nhà cũng cần lưu ý, hỗ trợ việc kiểm soát khách mời.
Ngoài ra, trong đám cưới cũng nên có một đội lễ tân, tiếp đón khách để dẫn khách vào bàn đón tiếp, ghi tên khách trong quyển sổ lưu niệm của cô dâu chú rể. Đa số các vị khách sẽ không ngại ngần để lại tên tuổi của mình khi đến đám cưới.
Tiệc cưới là dịp để cô dâu chú rể vui vẻ bên những người bạn thân thiết nên việc kiểm soát khách mời là điều cần thiết để giữ không khí tiệc ấm cúng, gần gũi. Ảnh: WDS. |
Khách mời đi kèm
Trong văn hóa mời cưới của người Việt Nam, các đôi uyên ương thường gửi thiệp mời và ghi tên của người mình quen biết, kèm theo dòng chữ: "... cùng gia đình", "... cùng người thương" vì muốn khách mời không phải đến dự tiệc một mình. Điều này cũng tạo ra thông lệ cho nhiều người, thường đưa gia đình, người thân đi đám cưới cùng.
Trong trường hợp này, nếu cô dâu chú rể không chuẩn bị thừa chỗ thì có thể dẫn đến thiếu bàn, tạo tình huống khó xử với cả khách và đôi uyên ương. Đến đám cưới, nếu gặp phải nhiều vị khách đi kèm tới dự tiệc mà không báo trước, cô dâu chú rể không còn cách nào khác là nhanh chóng thu xếp thêm chỗ ngồi để mọi người tham dự tiệc cùng cảm thấy thoải mái.
Biện pháp khắc phục:
Đối với các vị khách, nếu thấy trên thiệp cưới không ghi thêm khách mời đính kèm, thì nên tế nhị chỉ đến đám cưới một mình. Với cô dâu chú rể, hai người cần tinh tế trong khoản mời khách. Giải pháp tối ưu nhất là ghi rõ số lượng khách mời trên mỗi thiệp. Với các đám cưới hiện đại, nhiều đôi uyên ương in rõ dòng chữ: "Thiếp mời dành cho 1 người" hoặc "Thiếp mời dành cho cả gia đình", "...cùng người thương".
Nếu chỉ định mời đích danh duy nhất một người, khi đưa thiếp mời, cô dâu chú rể nên khéo léo hỏi khách như: "Anh/chị/bạn sẽ đến đám cưới một mình hay với ai khác không, nếu có thì báo trước để em/mình chuẩn bị đón tiếp cho chú đáo nhé". Chỉ một câu thăm hỏi đơn giản nhưng chắc chắn sẽ khiến khách mời cảm thấy thiện cảm và cũng sẽ "giữ ý" nếu muốn đưa người đi cùng khi dự tiệc.
Các thiên thần nhỏ luôn hiếu động, nghịch ngợm nên các cô dâu chú rể có thể chuẩn bị nhiều trò chơi để thu hút sự chú ý của các em. Ảnh: Chicagophotographer. |
Khách mời là trẻ em
Các em bé luôn mang đến vẻ đáng yêu, hồn nhiên cho đám cưới nhưng có thể chính sự hiếu động của các em lại gây ra những tình huống dở khóc dở cười. Với những em bé khoảng 3, 4 tuổi trở lên, sau khi ăn tiệc xong, các bé sẽ thích được chạy nhảy, khám phá không gian hội trường bởi đám cưới luôn là một sự kiện lộng lẫy, đáng chú ý với các em.
Nếu có từ 2, 3 bé trở lên thì có thể cô dâu chú rể sẽ được chứng kiến nhiều trò nghịch ngợm như đuổi bắt, la hét hay các trò chơi vận động của trẻ nhỏ. Lúc này, đám cưới sẽ trở nên ồn ào, thậm chí có thể gây náo động nếu các bé vô tình va vào bàn tiệc hay gây ra những sự đổ vỡ trên sân khấu.
Biện pháp khắc phục:
Cô dâu chú rể không thể sử dụng những "biện pháp mạnh" với các thiên thần nhỏ đó nên cách tốt nhất là cùng MC chuẩn bị những trò chơi nho nhỏ hay những món đồ chơi để các bé chơi tại bàn. Các món đồ thu hút sự chú ý của bé có thể là giấy, bút màu để bé vẽ tranh, những đồ chơi xếp hình bằng nhựa, bằng gỗ, đồ vật nhiều màu sắc sinh động để tránh đổ vỡ hay những hộp bánh, kẹo...
Nếu sảnh tiệc có nhiều không gian và cô dâu chú rể kỹ tính hơn, cả hai có thể sắp xếp sẵn một khu vực dành cho trẻ em, với những mô hình xinh xắn để các bé có thể chơi mà quên đi việc nghịch phá. Tuy nhiên không nên tách riêng khách mời trẻ em khỏi bố mẹ, vì chính bố mẹ các bé sẽ là "bảo mẫu" tuyệt vời để hạn chế những trò chơi hiếu động của trẻ nhỏ.
Trong đám cưới, do nhiều công việc bận rộn, nên việc chuẩn bị có thể sơ suất, không đúng ý. Nhiều trường hợp có thể xảy ra, nhưng cô dâu chú rể nên bình tĩnh giải quyết mọi việc để giữ trọn không khí vui vẻ cho ngày trọng đại.
Linh Phạm