![]() |
HLV Riedl và cầu thủ trong buổi tập chiều chủ nhật. |
- Cảm giác của ông lúc này thế nào?
- Trận gặp Lào có ý nghĩa rất quan trọng. Đó là một trong những trận đấu khó khăn nhất của tôi kể từ khi đến Việt Nam, bởi nếu không giành trọn 3 điểm, đội nhà có thể phải trở thành kẻ ngoài cuộc. Nhưng chiến thắng đã giải tỏa tất cả những mối lo âu, giúp chúng tôi trở lại trạng thái cân bằng và nhờ đó, ngủ rất ngon. Đội đã hoàn thành mục tiêu vào bán kết. Tất nhiên, là một HLV chuyên nghiệp, tôi còn muốn nhiều hơn, nghĩa là đội phải thắng đẹp và thắng tuyết phục.
- Ông thấy sao khi U23 Việt Nam nhọc nhằn đến thế mới hạ được Lào?
- Tôi không nghĩ trận đấu lại khó khăn đến thế, dù đã nhiều lần nhắc nhở các học trò không được chủ quan vì Lào là đối thủ khó chơi, từng cầm hòa Singapore và chỉ chịu thua Malaysia từ phút 70.
Tôi chỉ thật sự ngạc nhiên trước sự tiến bộ nhanh đến chóng mặt của đội bóng trẻ này. Có lẽ không chỉ riêng tôi mà nhiều người khác cũng thấy rằng họ đã trưởng thành rất nhiều cả trên phương diện kỹ thuật và tư duy chơi bóng, đấy là chưa kể đến thể hình và thể lực tuyệt vời. Trong nhiều thời điểm, Lào còn chủ động dồn ép các đối thủ. Nếu duy trì đà thăng tiến này, họ sẽ còn mạnh hơn nữa trong tương lai gần. Nói tóm lại, Lào đã tiến một bước dài so với chính họ năm ngoái, còn chúng ta thì chỉ tiến từng chút một mà thôi.
- Nhận ra vấn đề của các học trò, vậy ông sẽ làm gì để cải thiện tình hình?
- Đúng là chúng tôi có trục trặc, từ thủ môn cho đến các tiền đạo. Nhưng tôi sẽ không tiết lộ đó là trục trặc gì. Hơn nữa, có nói ra vào thời điểm này cũng chẳng ích gì, bởi tôi chưa thể cải thiện những vấn đề đó ngay lập tức. Tôi biết làm thế nào khi các cầu thủ luôn thi đấu với tâm lý lo sợ trong các trận đấu căng thẳng, có tính quyết định đến số phận đội bóng.
- Đâu là nguyên nhân dẫn đến sự căng thẳng ấy?
- Đó có thể là vấn đề tuổi tác và kinh nghiệm. Nhiều thành viên trong đội bóng còn trẻ và chưa chịu nhiều áp lực lớn như tại giải lần này.
- Nhưng quá nửa thành viên U23 Việt Nam dự SEA Games 24 từng chinh chiến ở AFF Cup, vòng loại Olympic 2008 và World Cup 2010?
- Giờ thì tôi chưa thể trả lời, nhưng tôi hứa sẽ giải thích cặn kẽ sau khi trận bán kết với Myanmar kết thúc.
Trên sân tập chiều qua, HLV Riedl đã dành khoảng 30 phút để bàn bạc với 11 cầu thủ đá chính ở trận gặp Lào. Ông đặc biệt nhắc nhở cặp trung vệ Long Giang - Xuân Hợp cùng thủ môn Vĩnh Lợi phải cảnh giác hơn trong các tình huống chống bóng bổng. Khoảng thời gian còn lại, đội hình chính chỉ tập nhẹ với các động tác thả lỏng. |
Minh Kha (từ Korat)