Năm 2011, các nhà sản xuất đã có sự phân tách và tạo những lối đi riêng trong việc phát triển ứng dụng công nghệ. Việc công nghệ màn trập bị động FPR (FPR – Film Patterned Retarder) với những chiếc kính 3D gọn nhẹ tiện lợi không sử dụng điện năng đã khiến cho thị trường TV 3D trở nên hấp dẫn hơn.
Sau một năm ra mắt không mấy thành công của dòng sản phẩm TV 3D do giá thành còn khá cao so với mức giá mà người tiêu dùng trông đợi, một số nhà sản xuất đã chuyển hướng phát triển chủng loại TV 3D ứng dụng công nghệ màn trập bị động FPR cho giá thành rẻ hơn mà vẫn thoả mãn nhu cầu thưởng thức hình ảnh không gian 3 chiều của người xem. Điển hình của trào lưu phát triển ứng dụng công nghệ mới này là LG.
Tại triển lãm điện tử tiêu dùng CES 2011, LG đã cho ra mắt một thế hệ TV 3D thông minh tích hợp nhiều tiện ích và công nghệ mới. Trong đó, nổi bật nhất là mẫu TV 3D Cinema LW6500. Đây là chiếc TV được chứng nhận quốc tế: “Loại bỏ hiện tượng nháy hình” (Flicker Free) với hiệu ứng 3D không gây mỏi mắt, chóng mặt như công nghệ 3D thông thường, kèm với đó là công nghệ tăng cường sáng 3D Boost Light, góp phần tạo ra những hình ảnh 3D sáng rõ và sinh động.
Bên cạnh đó, loạt sản phẩm ra mắt lần này còn được giới thiệu cùng với cặp kính 3D phân cực mới giúp mang lại hình ảnh 3D với góc nhìn rộng hơn, lên tới 178 độ, cho phép tư thế xem linh hoạt, thoải mái. Cặp kính này có trọng lượng siêu nhẹ 16 gram cùng thiết kế thời trang, không sử dụng điện năng nên không có sóng điện từ gây ảnh hưởng cho sức khoẻ. Với mức giá hợp lý, người xem có thể mua nhiều cặp kính để cùng thưởng thức vẻ đẹp công nghệ kỷ nguyên số cùng với bạn bè và gia đình một cách dễ dàng.
Loạt sản phẩm này của LG dự kiến sẽ ra thị trường trong quý II năm 2011.
Cẩm Ly