
Tuyển nữ Việt Nam chụp ảnh trước khi lên đường sang Tajikistan. Ảnh: VFF
Tuyển nữ Việt Nam hội quân hôm 17/7 với lực lượng ban đầu gồm 34 cầu thủ. Sau hai tháng luyện tập, sáng 15/9, HLV Mai Đức Chung công bố danh sách 23 cầu thủ sang Tajikistan dự vòng loại Asian Cup 2022.
Ngoài những gương mặt dày dặn kinh nghiệm như Chương Thị Kiều, Phạm Hải Yến, Tuyết Dung, Huỳnh Như, HLV Mai Đức Chung đặt niềm tin vào những cầu thủ trẻ như Trần Thị Duyên, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã... Các cầu thủ được chọn lựa đều có màn thể hiện tốt, đáp ứng được thể lực và chiến thuật trong thời gian tập luyện, đặc biệt qua 6 trận giao hữu với đội U15 futsal nam.
Đánh giá về các trận đấu tập, HLV Mai Đức Chung cho biết: "Tuyển nữ có tổng cộng sáu trận đấu tập, các cầu thủ tiến bộ dần. Sau ba trận đầu thua, ở ba trận đấu sau, đội hòa hai, thắng một (3-2), đặc biệt có những bàn thắng phối hợp rất tốt. Ban huấn luyện không đánh giá qua tỷ số mà đánh giá về tinh thần thi đấu, sự phối hợp về chuyên môn và nhuần nhuyễn của các cầu thủ. Đối thủ của tuyển nữ là đội U15 futsal nam khỏe hơn, tốc độ hơn và có ưu thế trong các pha tranh chấp bóng. Qua từng trận đấu, chúng tôi có đánh giá cụ thể về tỷ số, cách phối hợp, tranh chấp, cản phá, số lần sút bóng hay thể lực của cầu thủ. Ở những trận giao hữu sau này, các cầu thủ thể hiện rất tốt, biết phối hợp ăn ý. Vẫn còn vài khâu chưa ổn nhưng nhìn chung toàn đội đã thi đấu tốt, nhất là vấn đề thể lực. Từ nay đến khi lên đường, ban huấn luyện sẽ hoàn thiện một số vấn đề còn tồn tại".
Theo kế hoạch, tuyển nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện thêm hai buổi chiều 15/9 và sáng 16/9 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VFF (Hà Nội). Tối 16/9, đội sẽ di chuyển ra sân bay quốc tế Nội Bài để bắt chuyến bay đêm. Thầy trò ông Mai Đức Chung phải quá cảnh gần một ngày ở Dubai (UAE) trước khi nối chuyến tới Dushanbe (Tajikistan) - địa điểm diễn ra bảng B vòng loại Asian Cup 2022. Toàn bộ thành viên của đội đều đã hoàn thành hai mũi vaccine Covid-19.
Đối thủ của tuyển nữ Việt Nam ở vòng loại lần lượt là Afghanistan (ngày 23/9), Maldives (26/9) và chủ nhà Tajikistan (29/9). Đội đặt mục tiêu giành vị trí nhất bảng để có mặt tại chung kết. Dù được đánh giá mạnh hơn so với các đối thủ, HLV Mai Đức Chung tỏ ra thận trọng: "Trong thi đấu bóng đá, chúng ta không nói trước được điều gì. Các cầu thủ cần tiếp tục đoàn kết và thể hiện quyết tâm cao. Các đối thủ ở vòng loại này gồm Afghanistan, Maldives hay Tajikistan ít nhiều cũng có thành tích nhất định tại các giải khu vực, vì vậy, không thể chủ quan. Các thành viên đội tuyển nữ Việt Nam luôn phải đặt quyết tâm phấn đấu từng trận một, giành thắng lợi cao nhất, qua đó giành vé vào vòng trong".
Danh sách 23 cầu thủ Việt Nam dự vòng loại Asian Cup 2022 tại Tajikistan
Thủ môn: Khổng Thị Hằng, Lại Thị Tuyết, Trần Thị Kim Thanh
Hậu vệ: Trần Thị Duyên, Chương Thị Kiều, Hoàng Thị Loan, Hồ Thị Quỳnh, Lê Thị Diễm My, Lương Thị Thu Thương.
Tiền vệ: Nguyễn Thị Tuyết Dung, Phạm Hoàng Quỳnh, Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Thị Thu Thảo, Trần Thị Thuỳ Trang, Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự, Nguyễn Thị Thanh Nhã, Nguyễn Thị Vạn, Dương Thị Vân, Nguyễn Thị Trúc Hương.
Tiền đạo: Huỳnh Như, Nguyễn Thị Tuyết Ngân, Phạm Hải Yến.