Tổng thống Trump hôm nay đăng Twitter thông báo ông và Đệ nhất phu nhân Melania nhận kết quả xét nghiệm dương tính với nCoV, sau khi nữ trợ lý thân cận Hope Hicks, nhiễm virus. Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho biết vợ chồng tổng thống "đều khỏe" và sẽ cách ly tại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia y tế vẫn lo ngại cho sức khỏe của Trump khi ông đã bước sang tuổi 74. Đối với những người mắc Covid-19, nguy cơ nhập viện và tử vong tăng lên theo tuổi tác. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), người trong độ tuổi từ 65 đến 74 có nguy cơ nhập viện cao gấp 5 lần và nguy cơ tử vong cao hơn 90 lần so với bệnh nhân 18-29 tuổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và phu nhân Melania tại thành phố Cleveland, bang Ohio, hôm 29/9. Ảnh: AP.
Đệ nhất phu nhân Melania Trump, 50 tuổi, được coi là có nguy cơ thấp hơn chồng. Theo CDC, nam giới chiếm 54% số ca tử vong do Covid-19 ở Mỹ tính từ ngày 1/2 đến 26/9. Và trong số những phụ nữ đã chết vì Covid-19, gần 84% trên 65 tuổi.
Trong khi đó, chỉ số BMI của ông Trump, một thước đo dựa trên chiều cao và cân nặng mà các bác sĩ sử dụng để đo lượng mỡ trong cơ thể, cũng cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn. Tại thời điểm kiểm tra thể chất hàng năm vào tháng 6, tổng thống cao 190 cm và nặng 110,6 kg, chỉ số BMI của ông là 30,5. Chỉ số từ 30 trở lên được coi là béo phì.
Brian Oliver, chuyên gia về các bệnh hô hấp tại Đại học Công nghệ Sydney, cho biết: "Covid-19 giống như chơi trò cò quay của Nga vậy (Russian roulette). Nó thực sự có thể ảnh hưởng xấu đến bất kỳ ai, nhưng chúng ta biết rằng khi mọi người lớn tuổi hơn và khi họ mắc thêm các bệnh khác từ trước, thì khả năng bị ảnh hưởng và chịu tác động nghiêm trọng sẽ tồi tệ hơn nhiều".
Mặc dù các chuyên gia cảnh báo rằng chưa có mối quan hệ giữa béo phì và tỷ lệ tử vong do Covid-19, một phân tích tổng hợp dữ liệu toàn cầu được công bố vào tháng 8 cho thấy người béo phì có nguy cơ tử vong do Covid-19 cao hơn 48%, so với những người có BMI trong phạm vi bình thường. Trong số gần 17.000 bệnh nhân nhập viện vì Covid-19 ở Mỹ, khoảng 77% bị béo phì, Bloomberg dẫn số liệu một nghiên cứu gần đây.
Hiện ông Trump được đội ngũ chuyên gia hàng đầu nước Mỹ chăm sóc y tế. Ông Trump không uống rượu hoặc hút thuốc nên điều này sẽ giúp cải thiện sức khỏe chung của ông. Nguy cơ mắc bệnh nghiêm trọng hoặc tử vong tăng mạnh ở những bệnh nhân lớn tuổi có các bệnh lý từ trước như bệnh tim hoặc ung thư. Tuy nhiên, Trump không mắc các bệnh lý này. Trong khi đó, Mỹ hiện có 7,3 triệu ca mắc Covid-19, với khoảng 208.000 trường hợp tử vong, và là vùng dịch lớn nhất thế giới.
Trump không phải là lãnh đạo duy nhất mắc Covid-19. Các lãnh đạo thế giới khác đã nhiễm virus như Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro, Thủ tướng Anh Boris Johnson. Trong khi ông Bolsonaro chỉ ốm nhẹ và khỏi bệnh nhanh chóng thì ông Johnson nằm liệt giường và phải vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi xét nghiệm dương tính với virus vào tháng 3. Ông Johnson đã dành khoảng một tháng lúc cao điểm bùng phát dịch bệnh ở Anh để trị bệnh.
Sơn Nam (Theo Bloomberg)