Ngày 21/8, Đinh Văn Tình (chưa đủ 18 tuổi) và Hoàng Văn Thành Thành (19 tuổi) đều ở bản Bến Trai, xã Quy Hướng, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bị TAND Hà Nội xét xử về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.
Theo điều tra, Tình có chị gái là Đinh Thị Tháy (35 tuổi) lấy chồng người Trung Quốc tên He Zhi Min (tức Ninh). Trong một lần sang chơi với chị gái, Tình được anh rể đề nghị vận chuyển heroin. Khoảng tháng 11/2011, Tình rủ Thành sang Trung Quốc và nhận lời với anh rể.
Theo thỏa thuận, Tình nhận hàng từ Mộc Châu (Sơn La) rồi đưa lên Lạng Sơn giao cho đàn em của anh, với tiền công 7-7,5 triệu đồng một bánh heroin. Tình cũng thỏa thuận với Thành sẽ trả 10 triệu đồng một chuyến khi đi cùng mình vận chuyển heroin.
Hai bị cáo trong giờ tuyên án. Ảnh: Việt Dũng. |
Tháng 11/2011, Ninh điện thoại cho Tình và dặn lên Loóng Luông (Mộc Châu, Sơn La) nhận 4 bánh heroin. Sau khi giao dịch, Thành đi xe khách trước làm hoa tiêu, nếu có công an sẽ báo cho Tình biết. Khi không thấy động tĩnh gì, Tình đi xe khách chuyến sau và cùng gặp Thành ở bến xe Mỹ Đình rồi đón xe lên Lạng Sơn giao hàng.
Cùng tháng 11/2011, hai thanh niên này còn vận chuyển trót lọt 6 bánh heroin. Tình được anh rể đưa tiền công tổng cộng là 65 triệu đồng.
Ngày 28/1, Ninh điện thoại cho Tình hẹn gặp ở một nhà nghỉ gần bến xe Mỹ Đình. Ninh giao cho giao em vợ nhận 10 bánh heroin và dặn đi đường cẩn thận. Có hàng trong tay, tối hôm sau, Tình và Thành đến điểm hẹn lấy hàng. Cả hai về Hà Nội và bị bắt quả tang.
Cơ quan chức năng nhận định, dù Tình chưa đủ 18 tuổi nhưng là người chủ động móc nối với người đàn ông Trung Quốc để vận chuyển heroin và lôi kéo Thành tham gia. Tình được xác định phải chịu trách nhiệm chính còn Thành là đồng phạm tham gia trực tiếp 3 lần vận chuyển.
Trong quá trình điều tra, Tình và Thành ăn năn hối cải. Cơ quan chức năng cho rằng, cả hai bị can là người dân tộc thiểu số, sống vùng sâu, xa, trình độ nhận thức pháp luật có nhiều hạn chế.
Trong vụ án, đến nay, cảnh sát chưa bắt được anh rể của Tình. Do thời hạn điều tra đã hết nên phía Bộ Công an đã có công văn kèm theo tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của Ninh cho Interpol Việt nam để yêu cầu cảnh sát Trung Quốc bắt, làm rõ hành vi phạm tội, sẽ xử lý sau.
Hai thanh niên trên trước vành móng ngựa khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội. Theo người chị gái của Tình, gia đình đông con, cuộc sống khó khăn, nên không có người chăm sóc em. Tình bỏ học khi chưa hết cấp 1.
Người chị này cho biết cũng chỉ vì gia cảnh vất vả, lại bị dụ dỗ, trước món tiền lớn, Tình đã “mờ mắt”. Chị mong Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em trai.
HĐXX đã tuyên phạt Tình 18 năm, tử hình Thành vì tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.
Việt Dũng