Trương Tấn Dũng và nạn nhân vốn là chị em họ. Do chị Hiền ly hôn chồng và sống cùng con gái 15 tuổi, cảnh nhà neo đơn nên hằng đêm nhờ Dũng đến nhà ngủ lại để phụ trông nom nhà cửa.
![]() |
Bị cáo Trương Tấn Dũng. |
Khoảng 20h30 ngày 25/10/2007, sau khi uống rượu, Dũng đến nhà chị Hiền ngủ. Thấy Dũng có hơi rượu, chị Hiền quát nạn và cằn nhằn nên hai bên xảy ra cự cãi. Dũng dùng tay tát vào mặt chị Hiền rồi bóp cổ và nắm tóc đè đầu chị đập mạnh xuống nền nhà, khiến nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, tên Dũng còn cầm cây gỗ để bên cạnh đập mạnh liên tiếp vào người và đầu của nạn nhân khiến người phụ nữ ngã sóng xoài giữa nền nhà bếp.
Nghe tiếng động, cháu gái con chị Hiền đang ngủ thức dậy can ngăn liền bị Dũng bế thốc vào phòng ngủ, đè xuống nền gạch, xé áo, cởi quần cháu làm trò đồi bại.
Một lúc sau, khi buông cháu gái ra Dũng trông thấy chị Hiền đang gượng ngồi dậy cố bò lết ra cửa sau, tên này lại "xuống tay". Khi cháu gái ôm lấy mẹ, Dũng tiếp tục khống chế, thực hiện giao cấu lần thứ hai rồi lấy một số tiền và chiếc xe đạp bỏ trốn.
Chị Hiền được đưa đi cấp cứu nhưng do nhiều vết thương nặng nên đã tử vong. Tên Dũng bỏ trốn nhưng ngày hôm sau thì ra đầu thú.
Ngày 14/8, Tòa án tỉnh Đồng Nai tuyên phạt Trương Tấn Dũng án chung thân về tội giết người và 12 năm tù về tội hiếp dâm trẻ em. Không đồng ý mức án này, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai đã kháng nghị lên Tòa án tối cao.
Xuân Hoàng
* Tên nạn nhân đã thay đổi.