Ngày 24/6, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử Lưu Văn Hoán (42 tuổi, ở Tân Yên, Bắc Giang) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Phiên tòa được mở lưu động tại quận Thanh Xuân.
Theo truy tố, khoảng 2h sáng 4/6/2010, cảnh sát cơ động Hà Nội phát hiện Hoán chuyển một hòm gõ lên taxi tại ngã tư Khuất Duy Tiến - Nguyễn Trãi. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng này thấy có 12 bánh heroin, tương đương 4,2kg để trong hòm.
Hoán khai vận chuyển số ma túy này theo yêu cầu của một người tên Hoa, quốc tịch Trung Quốc từ Mai Châu, Hòa Bình lên Lạng Sơn với tiền công 40 triệu đồng. Tuy nhiên, sau đó Hoán lại thay đổi lời khai.
![]() |
Lưu Văn Hoán trước vành móng ngựa. |
Hoán khai, khoảng tháng 5/2010, gặp cô em họ tên Thân Thị Nga (32 tuổi, ở thành phố Bắc Ninh) về quê chơi. Thấy Nga giàu có, đeo nhiều vàng trên người, Hoán liền ngỏ ý xin cùng làm ăn.
Một tháng sau, Nga điện thoại báo với Hoán xuống bến xe Bắc Ninh để bàn công việc cụ thể. Tại đó, Hoán được Nga bảo tham gia vận chuyển heroin. Sáng 3/6, tại bến xe Bắc Ninh, Nga đưa cho Hoán bao tải dứa đựng quần áo và gói tiền để đi lấy hàng. Chiều tối cùng ngày, Hoán lên Mai Châu nhận hàng và về Hà Nội.
Trước vành móng ngựa, Hoán cho rằng không mua bán ma túy mà chỉ giữ vai trò vận chuyển. "Đây là lần đầu bị cáo tham gia vận chuyển", Hoán khai. Tuy nhiên, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo thể hiện rõ ràng việc mua bán ma túy. Hành vi đó nằm trong các giai đoạn của đường dây ma túy lớn.
Việc khai nhận trước tòa của Hoán là không thành khẩn, quanh co. Những người "xuất hiện" trong lời khai của Hoán, cơ quan chức năng chưa xác định được lai lịch nên sẽ tách rút hồ sơ, xử lý sau.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Lưu Văn Hoán tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.
Việt Dũng