Ngày 29/2, TAND Tối cao bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình đối với Nguyễn Văn Thành (23 tuổi, xã Diễn Lâm, Diễn Châu, Nghệ An) về tội giết người, hiếp dâm và cướp tài sản.
Theo bản án sơ thẩm, Thành gọi nạn nhân Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi) bằng mợ. Đêm 30/6/2011, biết cậu đi vắng, Thành sang nhà xin mợ tâm sự một số chuyện.
Vừa bước vào nhà, Thành đã dùng vũ lực khống chế chị Hằng rồi giở trò đồi bại. Khi nạn nhân cố gắng chống cự, Thành dùng gối bịt mặt đè chết nạn nhân rồi cướp luôn đôi hoa tai bằng vàng và rời khỏi hiện trường trong đêm.
Nguyễn Văn Thành. Ảnh: N.K. |
Nửa tháng sau vụ án mạng, biết không thể trốn thoát, Thành tìm đến công an đầu thú. Cuối tháng 11/2011, tòa sơ thẩm xử Thành án tử hình. Cho rằng tội của mình chưa đến mức phải chịu án cao nhất, Thành viết đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không được chấp thuận.
Trước khi gây ra vụ hiếp dâm, giết người và cướp tài sản, Thành còn gây ra một vụ trộm xe máy ở huyện bên cạnh và từng ngồi tù 12 tháng về tội cướp tài sản.
* Tên nạn nhân đã được thay đổi
Nguyên Khoa