Ngày 26/11, TAND thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lâm Thị Kim Thôi (sinh năm 1979, ngụ xã Hiệp Lợi) 7 năm tù về Tội môi giới mại dâm.
Thôi mở quán nhậu kiêm cà phê Điểm Hẹn tại xã Hiệp Lợi và có nhận hai cô gái tên Sương và Đoan làm nữ tiếp viên của quán được khoảng 2 tháng. Hằng ngày, Thôi chỉ lo ăn uống chứ không có trả lương. Thôi thoả thuận với Sương và Đoan khi khách có nhu cầu “mua vui” và thoả thuận xong giá cả thì sẽ gọi hai cô gái này đến nhà trọ định sẵn để bán dâm.
Nếu khách đi “tàu nhanh” với giá 130.000 đồng đến 200.000 đồng một lần thì Thôi lấy 50.000 đồng, trả tiền phòng 20.000 đồng, còn lại gái bán dâm hưởng. Nếu khách “đi qua đêm” thì Thôi lấy 100.000 đồng, trừ tiền phòng còn lại gái được hưởng.
Trong thời gian 2 tháng, Thôi đã tổ chức cho hai nữ tiếp viên của mình bán dâm nhiều lần ở hai nhà trọ trong xã Hiệp Lợi.Đến chiều ngày 15/1, khi Sương và Đoan đang “đi tàu nhanh” cho hai người khách với giá 200.000 đồng một người thì bị Công an thị xã Ngã Bảy bắt quả tang.
Sao Mai
* Tên các nhân vật đã được thay đổi