Tháng 4 vừa qua, Lã Thị Kim Oanh bị TAND Tối cao bác đơn kháng cáo, tuyên y án tử hình về tội tham ô tài sản và cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế.
Người Lao Động cho hay, khi vụ tham ô ở Công ty Tiếp thị Đầu tư nông nghiệp và phát triển nông thôn bị phanh phui, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an phát hiện một số cán bộ nhà nước có hành vi tiếp tay cho sai phạm của Lã Thị Kim Oanh. Đây là những người làm việc lại ngân hàng, Sở địa chính nhà đất Hà Nội, UBND Hà Nội, Cục đầu tư phát triển Hà Nội, Tổng công ty xây dựng và phát triển hạ tầng (Licogi), Công ty Xây dựng và phát triển nông thôn, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Theo ông Trương Vĩnh Trọng, trong giai đoạn 2 của vụ án nếu đủ căn cứ cơ quan điều tra sẽ tiếp tục khởi tố bị can những cá nhân có sai phạm liên quan.