Bước đầu, cơ quan chức năng làm rõ, khoảng 18h ngày 9/4, anh Chu Thế Môn (22 tuổi) cùng anh trai là Chu Thế Bộ và một số người uống rượu, ăn cơm tại nhà người bạn ở thị trấn Cầu Diễn, huyện Từ Liêm. Đến khoảng hơn 22h cùng ngày, tất cả cùng đi hát karaoke.
Đến 0h30 ngày 10/4, cả nhóm hát xong và đi về nhà một người bạn. Lúc đó, Bộ rủ em trai và anh Lê Tuấn Anh (28 tuổi) đi tìm gái bán dâm để mua dâm. Ba người đi 2 xe máy đến căn nhà không biển hiệu trên đường 72, phường Dương Nội, quận Hà Đông của Lê Thị Minh Đức (29 tuổi) thuê.
Nhóm của Bộ gặp Đức đang ngồi cùng hai cô gái tên Hằng và Thanh, anh Tuấn Anh: “Có gái không chị ơi”, Đức trả lời: “Có”. Má mì Đức quay sang quán cà phê không biển hiệu do Nguyễn Thị Thịnh (34 tuổi) gọi 3 nhân viên sang tiếp khách.
Bộ hỏi: “Bao nhiêu tiền một đêm”, Đức ra giá: “600.000 đồng”. Bộ trả: “200.000 đồng”, Đức cáu kỉnh: “Tao chỉ lấy 50.000 đồng” đồng thời tát và ném dép vào mặt Bộ. Sợ bị đánh, anh em Bộ chạy ra ngoài cửa, nhưng bị Hằng túm áo kéo lại. Bộ và Hằng giằng co ra ngoài cửa quán và bị ngã trước cửa nhà.
Đức hô to: “Thằng kia đánh con Hằng nhà mình”. Nghe vậy, Trần Ngọc Tuấn, bạn trai của Đức cầm con dao dài khoảng 30-40 cm màu trắng sáng và một thanh niên khác tên Thắng và bạn trai của Hằng cầm tuýp sắt từ trong buồng chạy ra. Tuấn đâm một nhát vào lưng anh Bộ.
Môn thấy anh trai bị đánh liền quay lại và bị Tuấn cầm dao chém nhưng tránh được. Bộ được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103 nhưng do vết thương quá nặng đến 8h ngày 10/4, đã tử vong.
Ngay sau đó Tuấn, Thắng và Hằng đã bỏ trốn.
Hoàng Việt