- Điều gì khiến chị quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực kinh doanh dù theo học nghệ thuật?
- Ngay từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê với nghệ thuật, đặc biệt là âm nhạc. Khi học trung học, tôi cũng hứng thú và thường xuyên tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của trường. Chính vì thế khi lớn lên, tôi quyết định theo học khoa thanh nhạc, chuyên ngành organ trường Văn hóa nghệ thuật quân đội.
Tuy nhiên, bản thân tôi cũng rất muốn được thử sức trong lĩnh vực kinh doanh. Ngay cả khi đã an phận trong trường đại học mà mình từng mơ ước, có gì đó vẫn thôi thúc tôi phải theo đuổi nghiệp kinh doanh, trở thành bà chủ của một thương hiệu sản phẩm của riêng mình. Vì thế, cuối cùng tôi đã lựa chọn tạm gác lại đam mê để thành lập thương hiệu yến sào Việt CiCi Thượng Đỉnh Yến.

Trương Linh Chi đam mê cả nghệ thuật lẫn kinh doanh.
- Từ bỏ nghệ thuật để theo đuổi con đường kinh doanh khá mạo hiểm, những người thân của chị phản ứng ra sao với quyết định này?
Ban đầu gia đình và bạn bè tôi tỏ ra không tin tưởng, thậm chí phản đối rất nhiều. Bởi lẽ tôi khi đó không có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, yến sào lại là mặt hàng khá xa xỉ, yêu cầu số vốn lớn, lượng đầu tư lâu dài. Mặt khác, sau khi vào trường đại học, cha mẹ cũng mong tôi an phận, chọn một công việc yêu thích rồi lấy chồng, sinh con như những cô gái khác. Thế nhưng những lời khuyên ngăn đó không khiến tôi từ bỏ mà trở thành động lực để tôi càng quyết tâm, ra sức hơn trên con đường tìm kiếm thương hiệu riêng, cũng là khẳng định giá trị của chính mình.

Thương hiệu CiCi Thượng Đỉnh Yến của Trương Linh Chi ngày càng phát triển.
- Quá trình hình thành và phát triển của thương hiệu CiCi Thượng Đỉnh Yến diễn ra như thế nào?
- Ban đầu, tôi phải tự mình tìm hiểu về thị trường yến sào Việt, từ nguồn nguyên liệu tự nhiên, giá trị dinh dưỡng, quy trình sản xuất đến bảo quản, vận chuyển, phân phối tới tay khách hàng. Càng tìm hiểu, tôi càng yêu quý và kính trong những gì tổ yến mang lại và cũng biết được quá trình để tạo ra một thành phẩm khó khăn vô cùng.
Khi doanh nghiệp mới thành lập, tôi chỉ là cô gái trẻ hơn 24 tuổi, còn nhiều điều bỡ ngỡ. Tôi còn nhớ bản thân phải tự mình lăn lộn, làm rất nhiều việc, từ tìm kiếm cơ sở sản xuất, liên hệ nguồn nguyên liệu, tuyển nhân viên, chăm sóc khách hàng... Lúc nào tôi cũng bận tối tăm mặt mũi, chỉ mong một ngày có 48 tiếng để hoàn thành công việc.
- Hiện tại, doanh nghiệp của chị đã phát triển như thế nào?
- Thương hiệu CiCi Thượng Đỉnh Yến đã trở nên khá quen thuộc với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Chúng tôi có một showroom tại Hà Nội, một ở Sài Gòn, 3 nhà yến trải dài Nha trang - Bình Dương - Ninh Thuận và hàng triệu khách hàng ở trong và ngoài nước. Ngoài ra, chúng tôi còn được công nhận khi đạt danh hiệu Top 10 thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ hàng đầu Việt Nam 2017, Top 10 Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm 2020.

CiCi Thượng Đỉnh Yến nhận nhiều giải thưởng.
- Giờ đây khi đã trở thành doanh nhân thành đạt với sự nghiệp ổn định, chị nghĩ gì về việc từ bỏ đam mê nghệ thuật khi xưa?
- Tôi không nuối tiếc. Kinh doanh cũng là một trong những đam mê, mơ ước của tôi từ nhỏ. Giờ đây, khi công việc đã ổn định, tôi cũng có thể trở lại theo đuổi nghệ thuật bất cứ lúc nào. Mỗi lựa chọn trong quá khứ đều dẫn ta đến một con đường mới ở hiện tại lẫn tương lai và tôi không bao giờ hối hận về điều đó.
- Dự định tương lai của chị là gì?
- Tôi cùng đội ngũ cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp sẽ tiếp tục tìm tòi, phát triển các sản phẩm của CiCi Thượng Đỉnh Yến để đây không chỉ là thương hiệu nổi tiếng trong nước mà còn vươn xa hơn, xuất khẩu sang các thị trường tiềm năng trên thế giới. Tôi tin rằng chỉ cần quyết tâm, nỗ lực kiên trì, không có gì là không thể.
Minh Triệu
Ảnh: Linh Chi