Thứ bảy, 23/3/2024, 23:50 (GMT+7)

Trung tâm Hà Nội tắt điện, người dân vui chơi trong bóng tối

Trong vòng 60 phút, các đèn chiếu sáng, trang trí và biển quảng cáo ở trung tâm Hà Nội đã tắt đồng loạt, hưởng ứng sự kiện Giờ Trái Đất.

Tối 23/3, nhiều khu vực ở trung tâm thủ đô đã tắt đèn nhằm tham gia hưởng ứng Giờ Trái Đất từ 20h30 đến 21h30. Đây là năm thứ 18 sự kiện này được tổ chức trên thế giới. Tại Việt Nam, đây là năm thứ 16 tham gia chiến dịch đặc biệt này.

Hàng nghìn người dân thủ đô tận hưởng không khí dạo chơi trong bóng tối tại các tuyến phố đi bộ xung quanh hồ Hoàn Kiếm.

Với chủ đề 'Giảm dấu chân carbon - Hướng tới Net Zero', nhấn mạnh hành trình hướng tới mục tiêu phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 - Net Zero.

Các nghệ sĩ đường phố biểu diễn dưới ánh đèn flash của khán giả.

Du khách sử dụng ánh sáng từ điện thoại di động để soi đường.

Các em nhỏ vui đùa trong không gian tối thui.

Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza cũng tham gia sự kiện này bàng cách tắt đèn ở phía ngoài sảnh tòa nhà.

Một nhóm các bạn trẻ vừa đàn vừa hát thu hút đông đảo du khách đứng xem.

Trần Thị Ánh đã tận dụng nguồn ánh sáng có sẵn từ điện thoại để tạo ra hiệu ứng đặc biệt cho bức ảnh.

Cầu Thê Húc khi không có ánh đèn điện.

Tháp Rùa hồ Gươm lúc 21h.

Theo thống kế từ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia, năm 2023 tổng số điện năng tiết kiệm được tại lễ tắt đèn ngày 25/3 trên cả nước là 298.000 kWh, tương đương khoảng 555,6 triệu đồng.

Tùng Đinh

Đánh giá phiên bản mới