Trịnh Thảo sinh năm 1997. Cô được biết đến lần đầu qua vai "nữ hoàng chửi bậy" trong phim Tháng năm rực rỡ. Hiện tại, cô được đánh giá tốt khi vào vai Phúc trong phim Cây táo nở hoa. Nhờ lợi thế gương mặt trẻ hơn tuổi, Trịnh Thảo dễ dàng vào vai nữ sinh 15 tuổi khi tuổi ở ngoài là 20. Tuy chỉ thuộc tuyến phụ, cô dành nhiều tâm huyết cho vai diễn và trân trọng trải nghiệm đóng vai con gái của Thái Hòa và Hồng Ánh.
![Diễn viên Trịnh Thảo.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/15/trinh-thao-cay-tao-no-hoa-top-4835-6686-1623732629.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=-XTP6fbjCUhdMtDkmcBD6w)
Diễn viên Trịnh Thảo.
Ám ảnh nối tóc, giữ cảm xúc trong một năm
Lúc casting Cây táo nở hoa, Trịnh Thảo đang để tóc tém rất ngắn. Từ cuối năm 2019, cô bắt đầu nối tóc để tóc quen nếp và giữ nguyên mái tóc này đến đầu năm 2021, khi phim đóng máy. Trịnh Thảo nhớ lại khoảnh khắc tháo tóc nối: "Ngồi ở tiệm làm tóc, tôi muốn òa khóc vì tóc tôi rụng quá nhiều, mỏng và hư hết, nhìn rất ghê. Tôi chỉ sợ mình bị hói. Gần nửa năm rồi, tóc tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tôi vẫn tiếp tục dưỡng tóc".
Cây táo nở hoa là phim truyền hình đầu tiên Trịnh Thảo tham gia và Phúc là vai diễn tâm lý nặng nhất cô từng đóng. Phim quay hơn một năm nhưng Trịnh Thảo không quay xuyên suốt vì lịch quay sắp xếp theo bối cảnh, trong khi vai của cô không quá nhiều đất diễn. Trịnh Thảo quay vài phân đoạn lại nghỉ, một thời gian sau quay tiếp. Có đợt, cô vắng trên trường quay mặt một, hai tháng. Áp lực lớn nhất của cô là giữ vững tâm lý, cảm xúc của nhân vật Phúc, không thoát vai hoàn toàn nhưng vẫn trở về cuộc sống đời thường và dành một khoảng tâm lý để thực hiện các dự án khác. Kể về lợi thế của mình khi đóng vai Phúc, Trịnh Thảo nói đùa: "Trộm vía, ai cũng bảo mặt tôi láo sẵn nên rất hợp vai" (cười).
![Trịnh Thảo diễn xuất tốt trong cảnh khóc lóc, dọa tự tử ở tập 19 Cây táo nở hoa.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/15/trinh-thao-cay-tao-no-hoa-6-7499-1623732629.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=OYvDx1fkfTBnviyrC7k2Rw)
Trịnh Thảo diễn xuất tốt trong cảnh khóc lóc, dọa tự tử ở tập 19 Cây táo nở hoa.
Kiệt sức vì bị cảm và khóc nhiều
Đất diễn không nhiều, Trịnh Thảo chủ yếu xuất hiện với hình ảnh bực tức, cáu giận trong Cây táo nở hoa. Cảnh phim thành công nhất của cô tới nay là cảnh khóc, tranh cãi với ba và dọa tự tử trên sân thượng ở tập 19. Lên hình, đoạn phim dài khoảng tám phút với hai nội dung: Phúc uống rượu, nhảy nhót với đám bạn và Phúc đối thoại với ba. Trịnh Thảo cho biết đoàn quay từ 18-19h tối hôm trước tới 4-5h hôm sau. Tuy đạo diễn không yêu cầu, cô xin được uống bia để lấy cảm xúc nhập vai.
Đóng vừa khóc vừa la hét, hoảng loạn, mất tỉnh táo, lại bị trúng gió, đau bao tử trong lúc quay, Trịnh Thảo cảm thấy kiệt sức khi trở về nhà. Cô kể lại: "Nằm trên giường, tôi khản tiếng, người lả đi. Hôm sau, tôi vẫn stress, ức chế, khó chịu vì chịu ảnh hưởng tâm lý nhân vật. Vài ngày sau, tôi cố gắng thoát vai để làm dự án khác".
Trịnh Thảo tâm sự rằng năm 2020, cô gặp một vài chuyện không vui trong đời tư cá nhân. Điều này ít nhiều tác động đến tinh thần cô khi đóng phim. Có những cảnh tâm lý, cô không khóc được. Ở giai đoạn sau của phim, Trịnh Thảo và "ba" Thái Hòa sẽ có biến chuyển trong tâm lý và quan hệ cha con. Đó cũng là giai đoạn làm cô tốn sức.
'Đóng chung với cô Ánh và chú Hòa, tôi sướng dữ lắm'
Trịnh Thảo thốt lên như vậy khi nhắc đến ba mẹ trên phim của mình - diễn viên Thái Hòa và Hồng Ánh. Lúc trước, Trịnh Thảo từng đóng chung với Hồng Ánh trong Tháng năm rực rỡ và đóng chung với Thái Hòa trong Hồn papa, da con gái. Nhưng ở hai phim đó, tuyến vai của họ không liên quan. Đến Cây táo nở hoa, được làm việc trực tiếp với hai diễn viên gạo cội, Trịnh Thảo vui vì tin chắc học hỏi được nhiều điều.
![Trịnh Thảo bên hai diễn viên Hồng Ánh, Thái Hòa và đạo diễn Võ Thạch Thảo.](https://vcdn1-ngoisao.vnecdn.net/2021/06/15/cay-tao-no-hoa-8-2447-1623732629.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=ejPIoEywVk-wJH8xbGE0Ag)
Trịnh Thảo bên hai diễn viên Hồng Ánh, Thái Hòa và đạo diễn Võ Thạch Thảo.
Sau Tháng năm rực rỡ, Trịnh Thảo xưng hô "chị - em" với Hồng Ánh theo lối xưng hô quen thuộc của đồng nghiệp trong nghề. Tới lúc đóng Cây táo nở hoa, Thảo mới biết diễn viên Hồng Ánh bằng tuổi mẹ cô ngoài đời. Từ đó, họ đổi cách xưng hô "mẹ - con" để quen dần với nhân vật.
Hồng Ánh và Thái Hòa trạc tuổi và có tạo hình nhân vật gần gũi với bố mẹ của Trịnh Thảo. Nhờ vậy, cô dễ nhập vai hơn khi coi hai người họ như ba mẹ ruột của mình. Với Thái Hòa, Trịnh Thảo ghi nhớ sự quan tâm tỉ mỉ: "Một lần, tôi quay mãi không được. Chú Hòa đến ôm tôi, vỗ vai tôi và nói không sao, rồi chú đề nghị đạo diễn cho tôi quay lại. Những chuyện như vậy dù nhỏ nhưng tạo cho tôi rất nhiều động lực".
Cùng với Thái Hòa và Hồng Ánh, Trịnh Thảo tìm thấy cảm giác ruột thịt thực sự với Nhã Phương (vai Báu). Đến bây giờ, Trịnh Thảo vẫn gọi đàn chị là "cô Báu" và họ vẫn quen miệng xưng hô "cô - con".
Cảnh phim ấn tượng của Trịnh Thảo - Thái Hòa trong Cây táo nở hoa.
Phong Kiều