Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm 11/5 cho biết các mẫu bệnh phẩm được lấy từ các bệnh nhân bị sốt ở Bình Nhưỡng cuối tuần qua "tương đồng" với biến thể Omicron có khả năng lây lan cao. Các quan chức hàng đầu của đất nước, trong đó có cả nhà lãnh đạo Kim Jong Un, đã tổ chức cuộc họp giải quyết khủng hoảng để thảo luận về sự bùng phát của dịch bệnh. Nhà nước Triều Tiên tuyên bố họ sẽ triển khai một hệ thống kiểm soát Covid-19 "khẩn cấp tối đa".
Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong Un nói trong cuộc họp rằng "mục tiêu của đất nước là loại bỏ tận gốc dịch bệnh trong thời gian ngắn nhất". "Ngài đảm bảo với chúng ta rằng vì ý thức chính trị của người dân rất cao... chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua tình huống cấp bách và giành chiến thắng trong chiến dịch cách ly khẩn cấp", tờ báo viết.
Ông Kim Jong Un đang kêu gọi các biện pháp kiểm soát và đóng cửa biên giới chặt chẽ hơn, đồng thời yêu cầu công dân "ngăn chặn hoàn toàn sự lây lan của virus độc hại bằng cách phong tỏa triệt để các khu dân cư tại tất cả thành phố và đơn vị trên cả nước". Bên cạnh đó, mọi hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ được tổ chức riêng lẻ để virus không thể phát tán.
Mặc dù vậy, Chủ tịch Triều Tiên vẫn ra lệnh các quan chức thúc đẩy các dự án xây dựng, phát triển nông nghiệp và các dự án cấp nhà nước khác theo lịch trình, đồng thời củng cố các thế trận quốc phòng để tránh bất kỳ khoảng trống an ninh nào.
Từ khi đại dịch bùng phát đầu năm 2020, Triều Tiên tự áp đặt các biện pháp phòng chống nghiêm ngặt. Đất nước này đã đóng cửa biên giới với hầu hết hoạt động thương mại và du lịch hai năm qua. Triều Tiên chưa từng xác nhận một ca nhiễm Covid-19 nào cho đến hôm qua. Theo Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến cuối năm 2020, Triều Tiên đã thực hiện 13.259 cuộc xét nghiệm Covid-19 và tất cả đều cho kết quả âm tính.
Tùng Anh (Theo CNN)