Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến trước cổng C14. |
Một cán bộ Tổng cục cảnh sát cho biết, việc triệu tập Thứ trưởng Tiến là bình thường trong quá trình điều tra các sai phạm của Bùi Tiến Dũng cũng như vấn đề tài chính ở PMU 18. Ông Tiến từng là Tổng giám đốc PMU 18.
Sau khi rời PMU 18, nhường lại chiếc ghế Tổng giám đốc PMU 18 cho Bùi Tiến Dũng, ông Nguyễn Việt Tiến giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Ông Tiến cũng là người chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp các vấn đề của PMU 18.
Hiện nay, cơ quan điều tra chưa đưa ra bất cứ nhận định nào về việc Thứ trưởng Tiến có dấu hiệu liên quan đến vụ án Bùi Tiến Dũng cũng như những tiêu cực tại PMU 18. Có thể ông Tiến sẽ phải trả lời cơ quan điều tra các câu hỏi liên quan đến Bùi Tiến Dũng thời kỳ ông đang công tác tại PMU 18; những tiêu cực trong thực hiện gói thầu R1 thuộc dự án nâng cấp cải tạo Quốc lộ 2 đoạn Đoan Hùng-Thanh Thủy; vụ đánh nhau ở nhà hàng Thu Hằng trên dốc Bưởi năm 1994; vụ ẩu đả và chống người thi hành công vụ xảy ra ở quán phở số 2 phố Nguyễn Du ngày 12/2/1996...
Trong tiến trình điều tra vụ án, chỉ sau một tháng rưỡi Bùi Tiến Dũng bị khởi tố, bắt giam về hành vi đánh bạc. Ngày 6/3, cơ quan điều tra C14 tiếp tục khởi tố thêm vụ án đưa, nhận hối lộ, cố ý làm trái gây hậu quả nghiêm trọng tại PMU 18. Ngay sau đó, "con bạc triệu đô" Bùi Tiến Dũng tiếp tục bị khởi tố thêm hai hành vi: Đưa hối lộ và cố ý làm trái các quy định Nhà nước, gây hậu quả nghiêm trọng.
Cũng từ khi Bùi Tiến Dũng bị khởi tố thêm 2 tội danh thì các “tay chân thân tín” của bị can này đã ráo riết “chạy án” cho “sếp” Dũng với số tiền khổng lồ. Theo một thông tin mới được tiết lộ thì số tiền chuẩn bị chạy án của các “thuộc hạ” lên tới 500.000 USD. Hiện nay, cơ quan điều tra thu được 1 tỷ đồng tiền “chạy án” do 2 người tự nguyện mang đến nộp.
Khánh Ngọc