Theo nguồn tin này, việc triệu tập ông Tuyển là do có lời khai của một gái bán dâm tên Nguyễn Bạch Thị Hồng cho rằng đã bán dâm cho vị chủ tịch này. Cũng theo lời khai của má mì Dương Ngọc Hoa, ngày 10/10/2005, Trần Thị Hiền (Hiền "Chèo") và Lê Văn Dũng (là quân nhân chuyên nghiệp đang công tác tại Công ty 89 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, Bộ Quốc phòng) đã nhờ Hiền "Chèo" tìm gọi một số ca sĩ, diễn viên múa để đi Tuần Châu (Quảng Ninh) tiếp khách. Hiền đã chủ động gọi điện cho ca sĩ tự do K.A. và diễn viên đoàn nghệ thuật chèo Bắc Giang Q.M. để "rủ" đi. Hoa tìm gọi Nguyễn Thị Bạch Hồng, Nguyễn Phương Thủy cùng đi Tuần Châu "tiếp khách".
Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Bạch Hồng đã khai nhận: ngày 10/10/2005, Hồng đi Tuần Châu cùng Hiền "Chèo" sau đó Hồng đã quan hệ tình dục với một người tự xưng tên là Đào Hồng Tuyển ("chủ đảo" Tuần Châu). Tuy nhiên, Hiền không thừa nhận việc gọi Hồng và Thủy đi Tuần Châu để bán dâm. Dũng cũng không thừa nhận việc yêu cầu Hiền gọi Hồng và Thủy đi Tuần Châu để bán dâm cho khách của Dũng.
Về phía ông Tuyển lại cho rằng không nhớ ngày 10/10/2005 có mặt ở Tuần Châu hay không, nhưng ông khẳng định không quen biết và không làm ăn với người nào có tên là Lê Văn Dũng, không quan hệ tình dục với Nguyễn Thị Bạch Hồng.
Chính vì những lời khai này nên tòa đã quyết định triệu tập nhân chứng này nhằm làm sáng tỏ hơn. Cũng tại thời điểm tòa gửi giấy triệu tập, ông Tuyển vẫn đang ở TP HCM.
Ngoài ông Tuyển, tòa cũng gửi giấy triệu tập với tư cách nhân chứng đến một số diễn viên, ca sĩ K.A., một số diễn viên múa đoàn chèo Bắc Giang có liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các giấy triệu tập này đã bị "hồi" về tòa vì không đúng địa chỉ.
Dự kiến, phiên xử này diễn ra trong 2 ngày 8-9/2.
Khánh Ngọc