10 tác giả có tranh tham gia triển lãm gồm: Đỗ Thụy, Phùng Huy, Lương Thu Hà, Nguyễn Minh, Dương Tuấn, Trần Phương Ly, Mai Huy Dũng, Nguyễn Minh Đông, Nguyễn Minh Tú và Hoàng Hương Giang.
Họ là những cá tính nghệ thuật ở các thế hệ khác nhau nhưng cùng lựa chọn chủ đề vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam qua nhiều thời kỳ để khai thác.
Họa sĩ Nguyễn Minh cho biết khỏa thân là đề tài không mới trong nghệ thuật nên anh phải "tìm tòi cái mới trong chất liệu cũ".
"Nude là vẻ đẹp không chỉ ở hình thể toàn diện, mà có khi chỉ là một ánh mắt, bờ vai hay nét cong mềm mại nhưng mang đến cho người nghệ sĩ sự rung động về tạo hình lẫn cảm xúc thăng hoa", anh nói.
Tại triển lãm, Nguyễn Minh giới thiệu ba tác phẩm cùng tên "Cô gái Phương Đông". Theo anh, tranh phản ánh người phụ nữ trong thời kỳ hiện đại - khi họ có vị thế, khẳng định được giá trị bản thân và đối diện với những quy chuẩn truyền thống.
Họa sĩ Đỗ Thụy mang đến sự kiện hai bức "Nhật thực" và "Biển". Là cựu giảng viên khoa kiến trúc của Đại học Kiến trúc TP HCM, anh cho biết: "Kiến trúc sư mà vẽ, nhất là vẽ tranh nude, thì tôi muốn thể hiện vẻ đẹp của người phụ nữ đúng nghĩa của từ đẹp. Tỉ lệ, màu sắc, sự hài hòa và cả sự huyền hoặc hoặc từ trí tưởng tượng... về mặt nào đó rất gần với những thiết kế kiến trúc", anh nói.
Phùng Huy, tác giả tranh "Cõi mộng", nêu quan điểm: "Thân phận người phụ nữ từ quá khứ đến hiện tại như được kết nối bởi một sợi dây vô hình. Việc rũ bỏ một phần quá khứ, thay đổi để phù hợp hơn với cuộc sống đương đại đã khiến họ trở nên mạnh mẽ hơn".
"Một ngày, phụ nữ muốn thoát khỏi những định kiến hay bỏ bọc mà xã hội đặt lên vai họ. Rất nhiều điều họ muốn tâm sự, muốn được cảm thông nhưng không biết nói với ai, ở đâu và bằng cách nào... Những điều này ở tận sâu thẳm hay ở ngay trước mặt, cũng có thể ở nơi 'cõi mộng' nào đó mà chưa có lời giải thỏa đáng...", Phùng Huy cho hay.
Tháng 10/2022, triển lãm được tổ chức lần đầu với tên "The Nude 1" tại nhà trưng bày số 29 Hàng Bài, Hà Nội, thu hút đông đảo giới chuyên môn và công chúng tham dự. Tại đó, ông Lương Xuân Đoàn - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam - đánh giá các tác phẩm khắc họa được vẻ đẹp tạo hóa ban cho phụ nữ.
"Mỗi người có cách thể hiện khác nhau tạo nên sự đa dạng. Khỏa thân ở đây được hiểu theo nhiều kiểu, góc cạnh, không chỉ đơn thuần là hình thể phụ nữ mà có thể là vẻ đẹp nội tâm qua ánh mắt, dáng điệu. Quan trọng là họa sĩ muốn truyền tải điều gì qua bức tranh đó", ông nói.
Lam Trà