Trước ý kiến của một số người về việc cần kiêng sử dụng hoa sen với trúc trong ngày cưới, Trương Anh Kiệt, founder êkíp decor By Kiet Honey Wedding Planner, cho biết cách kết hợp này không sai và không phải là điều kiêng kỵ. "Đây là cách kết hợp cho các đám cưới truyền thống, đề cao yếu tố văn hóa Việt".
Còn Mai Phương, đại diện Liti Wedding Planner, một đơn vị trang trí cưới hỏi lâu năm cho biết: "Chưa có một tài liệu khoa học nào tại Việt Nam chỉ ra việc sử dụng một loại hoa, cây nào đó trong đám cưới sẽ mang lại điều không tốt. Chính vì vậy, tôi thấy việc kiêng kỵ loại hoa cây nào đó hoàn toàn do quan niệm hoặc kỷ niệm cá nhân của từng người".
Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, chị nhận ra một số loại hoa mà số đông khách hàng không muốn sử dụng trong các sự kiện trọng đại đặc biệt là ngày cưới. Hoa được kiêng kỵ phổ biến là hoa ly. Theo chị, có lẽ hoa này có chữ "ly" nên mọi người nghĩ đến chia ly và không thích sử dụng trong ngày cưới. Bên cạnh đó còn có hoa cúc do hoa này thường dùng trong các lễ hiếu, được cho là không phù hợp không khí ngày cưới.
"Nhưng cũng có nhiều khách hàng không quan niệm các hoa trên có phải kiêng kỵ, họ chỉ cần đẹp là được. Có những người rất thích hoa cúc và không ngần ngại sử dụng chúng cho đám cưới của mình", Mai Phương nói và cho biết thêm nhiều khách hàng của chị chọn cắm hoa mang ý nghĩa tươi vui, thể hiện tình yêu bền vững như hoa hồng thơm, hoa mẫu đơn, hoa lan trên bàn thờ gia tiên ngày cưới.
Sử dụng hoa, lá trang trí tiệc cưới là một xu hướng chưa bao giờ lỗi mốt bởi nó tạo nên một không gian lãng mạn, gần gũi thiên nhiên và gợi sự yên bình. Tuy vậy, các chuyên gia khuyên cô dâu chú rể nên cân nhắc thêm ý kiến của gia đình lẫn ý nghĩa các loài hoa để có một ngày vui thật trọn vẹn.
Hằng Trần