Khi Thu Uyên được xướng tên, nhiều khán giả reo hò chúc mừng. Người đẹp nói cô xúc động, tự hào khi giành vương miện sau nhiều lần thi sắc đẹp thất bại. "Mọi cố gắng, nỗ lực của tôi đã được đền đáp. Với khả năng, sự tập trung cao độ, tinh thần hết mình vì cuộc thi, tôi tin chiến thắng của mình hoàn toàn xứng đáng. Thời gian tới, tôi sẽ cố gắng lan tỏa những giá trị tích cực trong việc bảo vệ môi trường biển và giúp đỡ, đồng cảm với những hoàn cảnh khó khăn trong xã hội", Thu Uyên nói với Ngôi Sao tại họp báo sau đăng quang trưa cùng ngày.
Trần Thị Thu Uyên sinh năm 2000, tốt nghiệp cử nhân loại giỏi ngành Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành tại Đại học Nam Cần Thơ. Cô cao 1,74 m, số đo ba vòng 82-64-92 cm. Cô từng đăng quang Hoa khôi Đại học Nam Cần Thơ 2019, vào vòng chung kết Miss World Vietnam 2019, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022. Người đẹp hiện là nhân viên khách sạn tại TP HCM.
Trong chung kết diễn ra từ 6 giờ sáng, Thu Uyên cùng 29 thí sinh lần lượt trải qua các phần thi hô tên, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội, thuyết trình và ứng xử để chọn ra lần lượt top 15, top 10 và top 5 chung cuộc. Ở phần thi áo tắm, cô diện đồ bơi một mảnh màu đen, thuộc nhóm thí sinh có hình thể cân đối, gợi cảm. Cô tạo ấn tượng với phong thái lạnh lùng, catwalk tự tin. Cách pose dáng nghiêng người trước ống kính giúp cô khoe khéo lợi thế chân dài. Với phần thi trang phục dạ hội, người đẹp diện đầm cúp ngực xẻ đùi của nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn, thể hiện thần thái sang trọng, quý phái.
Trong phần ứng xử top 10, cô thể hiện khả năng hùng biện song ngữ Anh - Việt tự tin. Cô nói nếu trở thành hoa hậu, bản thân sẽ lan tỏa những giá trị, thông điệp tích cực bằng những hoạt động thiết thực về nhân ái, môi trường. Cô muốn giới thiệu với bạn bè quốc tế về một Việt Nam tươi đẹp, nhiều danh lam thắng cảnh.
Trước câu hỏi ứng xử dành cho top 3: "Đâu là khoảnh khắc đáng nhớ, xúc động nhất trong cuộc đời bạn?", người đẹp đáp: "Tôi tin rằng trong cuộc sống của chúng ta ai cũng có một ước mơ, khát khao để đạt đến điều mình mong cầu. Tôi vẫn nhớ khoảng thời gian dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tôi được tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cuối năm 2019, tôi tham gia hoạt động từ thiện và gặp một bạn trẻ mồ côi có hoài bão, khát khao nhưng mắc ung thư phổi. Tôi nghĩ việc môi trường ô nhiễm là một trong những tác nhân gây ra bệnh ung thư. Vì vậy, tôi thấy rằng, chúng ta cần có những hành động thiết thực, có ý thức để chung tay bảo vệ môi trường. Nếu trở thành Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, tôi sẽ lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, chung tay giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn".
Ngoài giải hoa hậu, ban tổ chức trao bốn giải á hậu 1, 2, 3, 4 lần lượt thuộc về Lâm Kiều Anh, Vũ Dương Quỳnh Như, Võ Thị Tuyết Nhi và Thái Đào Trúc Giang.
Ban tổ chức trao các giải thưởng phụ: Người đẹp áo dài (Mai Hiếu Ngân), Người đẹp tài năng (Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên), Người đẹp bikini (Trần Thị Thu Uyên), Người đẹp thời trang (Lê Thị Thu Trà), Người đẹp có mái tóc đẹp (Huỳnh Ngọc Lan Anh), Người đẹp ảnh (Vũ Dương Quỳnh Như), Người đẹp biển xanh (Nguyễn Thị Lan), Người đẹp được yêu thích nhất (Thái Đào Trúc Giang).
Hoa hậu Đại dương Việt Nam trở lại sau 6 năm tạm dừng. Cuộc thi tuyển chọn thí sinh trong độ tuổi 18-30, chiều cao từ 1,6 m. Một trong những gương mặt thuộc top 5 sẽ được chọn tham gia cuộc thi quốc tế, chứ không mặc định là hoa hậu như nhiều cuộc thi khác. Ban giám khảo cuộc thi gồm: doanh nhân Đường Thu Hương (trưởng ban), cựu người mẫu Elizabeth Thủy Tiên, hoa hậu Lê Âu Ngân Anh, á hậu Đặng Thanh Ngân, siêu mẫu Lan Khuê... Tổng giá trị giải thưởng dành cho tân hoa hậu lên đến 5 tỷ đồng
Thiên Anh