- Đối với chị tình yêu có ý nghĩa như thế nào ở tuổi 20?
- Với tôi, tình cảm ở tuổi 20 thật đẹp và nhiều màu sắc. Tôi hy vọng mình sẽ luôn vui vẻ với những màu sắc mình đã chọn. Mong rằng lúc nào nó cũng đẹp và hạnh phúc!
![]() |
Người mẫu Ngọc Quyên. |
- Vào nghề được 5 năm, có bao giờ chị thấy cảm xúc bị chai đi?
- 5 năm trước là thời điểm tôi mới bước vào nghề và phải học hỏi rất nhiều từ các đàn chị. Hơn nữa lúc đó tôi còn phải cố gắng hoàn tất chương trình học phổ thông nữa. Còn bây giờ, ở tuổi 20 mọi việc mới chỉ bắt đầu và tôi cần phải nỗ lực hơn nữa để phát triển công việc của mình.
- Nhiều người nói Ngọc Quyên khôn ngoan khi không tạo scandal để nổi mà chăm chỉ tìm cách phủ sóng hình ảnh của mình. Chị nghĩ sao về ý kiến này?
- Tôi nghĩ mỗi người nên cố gắng làm tốt và hết mình với công việc của mình sẽ tốt hơn là suốt ngày cứ phải ngồi suy nghĩ xem nên tạo scandal gì để nổi. Tại sao mình lại phải tự làm khổ mình, bắt mình cứ phải rối rắm trong mớ bòng bong đó chứ? Thay vì mất thời gian vào những chuyện vô bổ như vậy thì tôi tập trung vào những việc mình được giao sẽ có ích hơn.
- Hai năm trước mở bất kỳ trang báo nào cũng thấy Ngọc Quyên nhưng bây giờ thì ít hơn hẳn. Chị sợ hình ảnh mình bị nhàm chán hay đây là một cách để chị nâng vị thế của mình?
- Hai năm trước là thời điểm tôi đang trên con đường đi chinh phục khán giả, nên tôi nhận lời chụp hình cho các báo và tạp chí thường xuyên để mọi người biết đến tôi và quen thuộc với cái tên Ngọc Quyên hơn. Còn bây giờ, khi đã được khán giả nhớ đến rồi thì tôi muốn mình xuất hiện vừa phải, hình ảnh trong mỗi lần đều phải thật mới lạ và được chăm chút kỹ lưỡng.
![]() |
Gương mặt ấn tượng và rất lạ. |
- Các người mẫu thường phải cạnh tranh nhau để đạt đến vị trí vedette. Có bao giờ chị cảm thấy mệt mỏi với việc chạy đua?
- Theo tôi, một khi đã đi làm người mẫu thì phải nuôi khát khao đạt đến vị trí cao nhất trong nghề. Lúc nào cũng phải cố gắng phấn đấu không ngừng để khán giả và giới chuyên môn công nhận khả năng của mình. Chính vì thế, trong từ điển của tôi không có hai chữ mệt mỏi!
- Chị và Á hậu Hoàng Yến đều là những người mẫu trẻ và nổi tiếng nhưng lại chơi rất thân, hai chị tìm thấy điểm chung gì ở nhau?
- Trong bất cứ ngành nghề nào cũng vậy, làm bạn với nhau trước hết là phải hợp nhau ở tính cách, suy nghĩ và lối sống. Ngoài ra còn phải biết quan tâm, thông cảm và chia sẻ với nhau khi bạn mình vui hay buồn. Thật may mắn là tôi cảm nhận được những điều đó từ Hoàng Yến nên chúng tôi chơi với nhau rất thân. Dù đôi khi cũng có những tranh cãi hay bất đồng ý kiến, nhưng rồi những chuyện đó cũng qua và chúng tôi vẫn là những người bạn tốt, luôn bảo vệ và giúp đỡ lẫn nhau.
- Từng tham gia đóng phim, đối với bản thân chị điện ảnh đóng vai trò như thế nào?
- Là người mẫu đi đóng phim nhưng tôi không bao giờ có sự phân biệt hoặc ưu tiên công việc này mà bỏ việc kia. Với tôi, cả hai đều quan trọng như nhau và khi đã nhận lời làm việc gì thì tôi chỉ biết cố gắng làm cho tốt.
- Chị đánh giá như thế nào về thời trang trong phim Việt Nam?
- Một số người cho rằng phục trang trong phim Việt Nam nên phù hợp với hoàn cảnh của đất nước, không nên làm quá sẽ bị nói là không thật. Điều đó cũng đúng, nhưng tôi nghĩ điện ảnh là phương tiện thể hiện sự phát triển văn hóa và xã hội của một quốc gia. Khi xem phim người ta sẽ dựa vào đó để đánh giá nền thời trang của Việt Nam hiện nay ra sao. Tại sao mình không có sự đầu tư đúng mức để khán giả có cái nhìn đẹp hơn, đúng hơn về sự phát triển của chúng ta? Tôi hy vọng là trong thời gian tới, vấn đề phục trang trong phim sẽ được các nhà làm phim quan tâm hơn nữa.
- Trong phim “19 ngày” chị sẽ vào vai một cave. Chị có sợ mình bị khán giả có ấn tượng xấu bởi chị thường đóng những vai có số phận “đặc biệt”?
- Là một diễn viên thì không nên phân biệt đó là vai gì, mà quan trọng là phải thể hiện thật tốt nhân vật đó. Tôi tin là khán giả sẽ có cái nhìn rạch ròi giữa tôi ở ngoài đời và các nhân vật trên phim.
Hàn Quốc Việt thực hiện
Ảnh: Hynosphoto