- Chia sẻ với báo chí, diễn viên Trương Minh Cường cho biết đã "nhường" vai nam chính trong phim truyện nhựa "Tình cha" cho chính đạo diễn là anh. Thực hư chuyện này thế nào?
- Thực sự tôi không muốn đôi chối qua lại với Minh Cường nhưng khi đọc được bài báo anh ta nói nhường vai cho tôi, tôi rất bức xúc. Bộ phim do tôi viết kịch bản kiêm chỉ đạo diễn xuất, tất nhiên tôi phải yêu thích rồi. Đó là đứa con tinh thần do tôi bỏ tâm huyết đầu tư, tôi không yêu thì sao có thể làm được.
Nhưng Minh Cường nói tôi vì quá yêu thích mà giành vai nam chính của anh ta là không đúng. Bởi đơn giản là tôi đâu cần làm vậy. Tôi là đạo diễn thì muốn đóng lúc nào lại không được? Minh Cường lấy tư cách gì mà đòi nhường vai diễn cho tôi? Ai cũng hiểu là trong một đoàn phim thì diễn viên không có cái quyền đó. Lý do thực sự ở đây là anh ta bị cắt vai vì vi phạm hợp đồng.
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh. |
- Diễn viên Minh Cường vi phạm hợp đồng thế nào?
- Trong suốt thời gian anh ta còn làm việc với chúng tôi, ngày nào anh ta cũng đến trễ, bắt mọi người phải chờ đợi. Những ngày đầu tập dợt có thể anh ta không xem trọng lắm mới dám đi trễ và tôi nghĩ, lúc vào quay chính thức anh ta sẽ nghiêm túc hơn, nên cũng du di cho qua. Nhưng đến lúc phim bấm máy, cả đoàn phim hơn 80 con người cũng vẫn phải đợi anh ta như thế. Việc anh ta đi trễ tạo ra bao nhiêu phiền toái, bất tiện. Mỗi lần đi quay, chúng tôi phải mang theo 5 xe ôtô tải nên việc đậu đỗ rất khó, thường phải tranh thủ quay đúng thời gian cho phép. Mà có phải trễ 15- 20 phút gì đâu, anh ta thường trễ tới 1- 2 tiếng. Hôm đến thử vai tôi thấy anh ta cũng tỏ ra nhiệt tình, tâm huyết với nhân vật này mà hóa ra đó chỉ là nói miệng chứ thực tình tác phong làm việc quá tệ. Quả thực những ngày làm việc cùng Minh Cường, tất cả chúng tôi đều cảm thấy stress vì phải chờ đợi như thế.
Tới ngày thứ 6 Minh Cường đi trễ thì tôi chịu hết nổi. Bữa đó, anh ta tới, tôi cho cả đoàn phim nghỉ, không quay nữa. Trong mấy ngày, chúng tôi họp với nhau để giải quyết dứt điểm chuyện này. Chủ ý của tôi là muốn xem thái độ và cách ứng xử của anh ta thế nào để quyết định xem có tiếp tục hợp tác nữa không. Lúc đó, tôi cần anh ta một lời xin lỗi nhưng cũng không có. Vì vậy tôi quyết định cắt vai của Minh Cường, chứ không phải anh ta nhường vai cho tôi. Nói thật ra, ngoài việc Minh Cường liên tục đi trễ thì còn một lý do nữa khiến tôi buộc phải cắt vai của anh ta, đó là qua thái độ làm việc. Tôi thấy Minh Cường không đủ tâm huyết với vai diễn của mình. Tôi là đạo diễn, lần đầu làm phim nhựa, tôi không muốn đứa con tinh thần của mình gặp bất cứ rủi ro nào.
- Nhưng tại sao anh không chọn một diễn viên khác thay thế Minh Cường mà lại tự mình kiêm luôn vai nam chính trong phim?
- Chúng tôi phải gấp rút hoàn thành bộ phim cho kịp tiến độ nên không có thời gian tổ chức casting để chọn diễn viên thay thế nữa. Tôi bỏ tiền đầu tư vào phim này nên tất nhiên không muốn vốn liếng của mình bị thất thoát. Mỗi ngày quay phim trung bình tốn hơn 100 triệu, giờ phải bỏ hẳn 6 ngày quay với Minh Cường để bắt đầu lại, chúng tôi đã tốn rất nhiều tiền. Nếu lại tổ chức thêm một cuộc casting thì vừa mất thời gian vừa tốn kém hơn nữa.
Diễn viên Minh Cường (trái) diễn xuất cùng Lan Phương trong những cảnh quay đầu trước khi rút khỏi dự án phim truyện nhựa "Tình cha". |
Tôi không muốn một mình đảm trách 2- 3 công việc mà chỉ muốn chuyên tâm tập trung vào vai trò đạo diễn. Nhưng bây giờ tình huống đã như vậy, tôi "liều" thử sức một phen. Tôi biết nếu mình kiêm luôn vai nam chính thì ít nhiều bộ phim phải chịu rủi ro. Những khán giả khó tính sẽ không thích. Nên khi quyết định tự mình vào vai người cha, tôi hồi hộp và lo lắng như ngồi trên đống lửa. Nhưng bù lại, tôi có niềm tin rằng mình sẽ đóng tốt vai diễn này. Bởi hơn ai hết, tôi là người hiểu rõ nhân vật do chính mình sáng tạo ra.
Trước đây, tôi từng đảm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên trong bộ phim đầu tay Cổng địa ngục. Đây chỉ là bản nháp tôi thử làm để bắt đầu đến với vai trò đạo diễn phim nhưng bất ngờ là khi một số bạn bè xem xong, tung lên mạng youtube thì rất nhiều người đã xem và khen ngợi nội dung cũng như diễn xuất của tôi trong phim này. Vì vậy, tôi tự tin mình sẽ thành công với vai diễn trong phim Tình cha. Nếu được Tổ đãi và khán giả đón nhận, có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc chuyển hướng sang làm diễn viên chuyên nghiệp (cười).
- Thay thế Minh Cường, anh không sợ những người không hiểu rõ nội tình việc này sẽ nói anh giành vai của diễn viên sao?
- Đời tôi trải qua mấy lần gặp scandal rồi nên giờ cũng quen. Người ta nói tôi ham đóng phim mà giành vai của diễn viên, tôi không trách. Nếu tôi chủ ý muốn diễn vai này từ đầu thì tự tôi đã làm chứ cần gì phải đợi anh ta đi trễ 5 lần 7 lượt mới có cớ mà cắt vai của anh ta. Việc anh ta vi phạm hợp đồng làm phim, tất cả mọi người trong đoàn đều có thể làm chứng. Tôi nghĩ ngoài việc nói tôi giành vai của Minh Cường, còn có người cho rằng tôi mượn tiếng anh ta để PR cho phim của mình. Nhưng thực sự, Minh Cường không phải diễn viên quá nổi tiếng để tôi phải làm vậy. Trước khi mời Minh Cường vào phim này, tôi cũng chưa xem các phim anh ta đóng. Tôi chọn anh ta vì đơn giản thấy anh ta hợp vai thì tôi mời chứ không phải vì danh tiếng của anh ta.
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh thay thế Minh Cường thủ vai nam chính trong phim. Anh dành nhiều lời khen ngợi cho bạn diễn Lan Phương. |
- Việc anh kiêm nhiệm quá nhiều vai trò trong một bộ phim, từ viết kịch bản, đạo diễn đến cả vai nam chính sẽ khiến người ta cho rằng anh làm phim không chuyên nghiệp. Anh giải thích sao?
- Tôi nghĩ nếu khán giả tìm hiểu về nền điện ảnh thế giới thì sẽ thấy việc một đạo diễn đồng thời là diễn viên chính của phim không phải chuyện lạ. Nhiều người đã làm điều đó và làm rất thành công. Tác giả của bộ phim đoạt giải Oscar Khiêu vũ với bầy sói (Dance with Wolves) Kevin Costner cũng vừa làm đạo diễn vừa kiêm vai trò diễn viên chính đấy thôi. Ngoài Kevin Costner, các ngôi sao khác như Mel Gibson, Châu Tinh Trì, Châu Kiệt Luân... cũng từng kiêm nhiệm vai trò đạo diễn kiêm diễn viên chính.
- Kết hợp diễn xuất cùng diễn viên Lan Phương, anh cảm thấy thế nào?
- Lan Phương diễn rất tốt. Cô ấy không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp trong diễn xuất mà còn trong cách làm việc. Những ngày có lịch quay phim, Phương luôn đến sớm và tập trung hết sức cho vai diễn. Phương diễn giàu cảm xúc, nhập vai dễ dàng. Tôi và Lan Phương kết hợp diễn xuất khá ăn ý. Một số diễn viên khác trong đoàn chia sẻ họ diễn với tôi cũng rất hợp. Tôi có thêm một may mắn nữa là gặp được bé Thiên Kim đóng vai con gái của hai nhân vật chính. Mới 5 tuổi nhưng cô bé đã thể hiện năng khiếu diễn xuất rõ rệt. Cả 5 lần quay là 5 lần Thiên Kim khóc ngon lành. Giờ giải lao còn vui vẻ cười đùa mà lúc máy quay chạy là bé lại khóc ngay được.
Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh từng đảm nhiệm vai trò đạo diễn các chương trình Duyên dáng Việt Nam lần thứ 11, Lễ hội Trâu vàng Chào Seagame 22, Liveshow Còn mãi chờ nhau của ca sĩ Nguyễn Phi Hùng... Năm 2009, bộ phim chiếu Tết Chàng Sửu làm du lịch của anh đoạt giải Bạc tại Liên hoan Phim Truyền hình Toàn quốc Lần thứ 28. |
Trung Nguyễn thực hiện
Ảnh: L.T