Theo nội dung vụ án, Lộc và chị Trang kết hôn từ năm 2001 và có 2 con chung. Cuộc sống vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do Lộc ham chơi đá gà ăn tiền. Nhiều lần chị Trang can ngăn, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật đó, lại còn nổi giận đánh đập vợ khiến chính quyền địa phương phải can thiệp và xử phạt hành chính.
Bị cáo Lộc bị dẫn giải sau phiên xử. Ảnh: Bình Nguyên. |
Đến ngày 30/11/2011, không chịu được người chồng cờ bạc và vũ phu chị Trang đòi ly hôn, nhưng Lộc không đồng ý nên họ tiếp tục xảy ra cự cãi. Trong lúc vợ đang cắt cà chua nấu ăn, gã chồng lại giật lấy con dao đâm liền nhiều nhát vào người chị. Chị Trang chạy ra ngoài kêu cứu và được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Sau khi gây án, Lộc dùng dao đâm vào bụng tự tử nhưng thoát chết.
Vào tháng 8, TAND tỉnh Bình Phước đã xử sơ thẩm tuyên mức án chung thân đối với Lộc. Bị cáo sau đó đã có đơn kháng cáo xin giảm án.
Ngày 11/12, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án chung thân đối với Đoàn Gia Lộc (34 tuổi, quê Bình Phước) về tội Giết người. Theo HĐXX, hành vi của Lộc là đặc biệt nghiêm trọng, mức án tòa sơ thẩm áp dụng là tương xứng, tại phiên phúc thẩm không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới nên cần thiết phải giữ nguyên mức hình phạt.
Bình Nguyên