Mục đích của giải là để nâng cao trình độ bóng đá Lào và Campuchia. |
Mục đích của giải là nhằm tăng thêm mức độ cọ xát và góp phần nâng cao trình độ bóng đá khu vực Đông Nam Á, đồng thời kích thích sự phát triển của bóng đá Lào hoặc Campuchia giúp cho đội tuyển hai nước này có điều kiện thu hẹp khoảng cách với các đội khác, qua đó bảo đảm cho Tiger Cup hoặc SEA Games trong tương lai không còn sự chênh lệch về trình độ và đẳng cấp.
Phía VFD đã sơ bộ thông báo việc này đến các đối tác ở Lào và Campuchia và nhận được sự ủng hộ để giải có thể tiến hành. Tuy nhiên về mặt thủ tục, nếu VFF đồng ý phối hợp với LĐBĐ Lào và Campuchia tổ chức thì sẽ có văn bản gửi AFF và LĐBĐ các nước thành viên để yêu cầu hỗ trợ giải đấu này và sớm có sự chuẩn bị để tổ chức. Bà Nguyên Hạnh, Giám đốc VFD, cho biết Chủ tịch VFF Mai Liêm Trực đã hoan nghênh ý tưởng này nhưng sẽ xem xét thêm một số điều kiện, đặc biệt là thời điểm và kinh phí do VFD dự trù để có thể thông báo tổ chức bắt đầu từ năm nay hay năm tới.
Cũng trong năm nay, theo Thanh Niên, VFF sẽ phối hợp với VFD tổ chức 2 trận đấu tại sân Mỹ Đình với CLB Jubia Iwata (Nhật Bản) vào ngày 28/5 và dự kiến với CLB Arsenal vào tháng 6. Theo LĐBĐVN, kinh phí tổ chức các trận đấu này, đặc biệt là với CLB Anh sẽ rất cao (thông tin từ phía Thái Lan cho biết Thái Lan mời đội Arsenal phải trả xấp xỉ 1,5 đến 2 triệu USD). Nhưng nếu thương lượng tốt có thể LĐBĐVN chỉ phải trả hơn một nửa số tiền này, vào khoảng 700.000 USD. Như thế để đảm bảo nguồn thu, ngoài tiền tài trợ ra thì tiền vé trận tuyển VN gặp Arsenal sẽ không rẻ, theo VFF dự kiến là phải bán với mức thấp nhất là 30 USD và cao nhất có thể lên đến 150 USD/vé. Một thông tin xấu khác từ VFF là ít nhất 2 trong số các nhà tài trợ cho đội tuyển là VN Airlines và Adidas đang có ý định rút lui dù có nhà tài trợ đã ký hợp đồng đến 3 năm. Thế nên, VFF đang cân nhắc nhiều phương án tài chính để đủ kinh phí trang trải cho các hoạt động của đội tuyển trong năm 2005.