Ở Anh, bệnh tim mạch là vấn đề sức khỏe nghiêm trọng, chiếm khoảng 1/4 tổng số ca tử vong mỗi năm. Bệnh tim mạch đề cập đến một loạt tình trạng ảnh hưởng đến tim và hệ tuần hoàn, bao gồm bệnh tim mạch vành, suy tim và đột quỵ.
Có một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, chẳng hạn như di truyền, bệnh tật, chế độ ăn uống, thói quen hút thuốc và tần suất tập thể dục. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cho rằng tình trạng da phổ biến có liên quan đến các vấn đề về tim mạch. Cụ thể hơn, bệnh vẩy nến đã được chứng minh có mối liên quan với bệnh tim.
Bệnh vẩy nến là tình trạng gây ra các mảng da bong tróc tạo thành vảy. Những mảng này thường xuất hiện ở khuỷu tay, đầu gối, da đầu và lưng dưới nhưng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Chúng cũng có thể gây ngứa và đau. Trên toàn thế giới, bệnh vẩy nến ảnh hưởng đến khoảng 125 triệu người. Ngoài những tổn thương rõ ràng trên da, tình trạng này còn có thể ảnh hưởng đến những phần cơ thể ít nhìn thấy hơn.
Tiến sĩ Joel Gelfand, giáo sư da liễu và dịch tễ học tại Trường Y Perelman thuộc Đại học Pennsylvania, chia sẻ với Medical News Today: "Có nhiều mối liên hệ về lối sống, di truyền và miễn dịch giữa bệnh vẩy nến và bệnh tim mạch".

Vảy nến làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ảnh: Freepik
Gelfand giải thích rằng các nhà khoa học đã nhận thức được mối liên hệ này trong nhiều năm và đây là một lĩnh vực nghiên cứu quan trọng. "Bệnh vẩy nến trên da càng lan rộng thì bệnh nhân càng có nguy cơ bị đau tim, đột quỵ và tử vong. Các yếu tố nguy cơ tim mạch truyền thống ở bệnh nhân vẩy nến không được chẩn đoán và điều trị đúng mức cũng đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa mối quan hệ này", ông nhận định.
Hiện nay, người ta cho rằng tình trạng viêm liên quan đến bệnh vẩy nến thúc đẩy sự phát triển của bệnh tim mạch. Tình trạng viêm này gây ra sự phát triển các mảng bám trong mạch máu và có thể dẫn đến xơ vữa động mạch, một yếu tố nguy cơ mắc các bệnh tim mạch.
Một số bằng chứng cho thấy nguy cơ tim mạch tăng lên ở những người mắc bệnh vẩy nến có thể do rối loạn chức năng vi mạch vành (CMD), nhưng các nghiên cứu trước đây chỉ ở quy mô nhỏ.
Một nghiên cứu gần đây, được công bố trên Tạp chí Da liễu Điều tra, đã được thực hiện nhằm mục đích nhấn mạnh những phát hiện nói trên trong một nhóm lớn hơn. Nhóm nghiên cứu đã phân tích dữ liệu từ 448 người mắc bệnh vẩy nến, bao gồm đo lưu lượng động mạch vành. Ở người khỏe mạnh, chỉ số lưu lượng mạch vành dao động từ 3 đến 6.
Trong số những người tham gia, họ phát hiện ra 31% có dự trữ lưu lượng mạch vành là 2,5 hoặc thấp hơn, nhưng không có dấu hiệu của bệnh động mạch vành trong lần chụp tiếp theo.
Điều này có nghĩa là khoảng một phần ba đối tượng nghiên cứu bị CMD. CMD là một loại bệnh động mạch vành không tắc nghẽn, khiến các mạch máu nhỏ nuôi cơ tim không hoạt động như bình thường.
So với những người tham gia không bị CMD, những người mắc CMD có nhiều khả năng già hơn, có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao hơn, bị tăng huyết áp và viêm khớp vẩy nến. Họ cũng có nhiều khả năng mắc bệnh vẩy nến nặng hơn và phải sống chung với tình trạng này lâu hơn.
Vì vậy, khi thời gian mắc bệnh và mức độ nghiêm trọng tăng lên, nguy cơ mắc bệnh CMD cũng tăng theo.
Nghiên cứu kết luận: "CMD có liên quan đến mức độ nghiêm trọng và thời gian mắc bệnh vẩy nến. Chúng ta nên chẩn đoán và tích cực tìm kiếm CMD ở những bệnh nhân bị bệnh vẩy nến nặng".
Hướng Dương (Theo Express)