Ông Lê Văn Thắng. |
Khám nhà riêng của hai người, cơ quan điều tra thu một số tài liệu quan trọng. Một nữ chuyên viên Vụ Xuất nhập khẩu cũng bị cơ quan chức năng tống đạt giấy triệu tập vào TP HCM để phục vụ công tác điều tra. 21h30' cùng ngày, Lê Văn Thắng và Bùi Hồng Minh được áp giải từ Hà Nội vào TP HCM để phục vụ công tác điều tra.
Một nguồn tin cho hay, Lê Văn Thắng và Bùi Hồng Minh đã thiết lập đường dây ăn hối lộ, bắt chẹt các doanh nghiệp để buộc họ phải chi tiền lót tay nếu muốn có quota xuất khẩu hàng dệt may sang Mỹ. Điều này làm đội giá thành sản phẩm, giảm sức cạnh tranh của hàng Việt Nam trên thị trường thế giới. Những người này còn hình thành đường dây chuyên mua bán, chuyển nhượng quota giữa các doanh nghiệp và phát sinh đội ngũ "cò" làm dịch vụ quota.
Việc Lê Văn Thắng và Bùi Hồng Minh bị bắt làm chấn động giới doanh nghiệp ngành dệt may xuất khẩu trong nước. Theo một nguồn tin, sau thời gian dài bị chèn ép bởi các đường dây tham nhũng trong việc xin quota xuất khẩu hàng ra nước ngoài, đến nay nhiều doanh nghiệp quyết định không im lặng nữa.
Theo Thanh Niên, đây là lần đầu tiên các cơ quan chức năng đột phát được vào các đường dây tham nhũng trong việc cấp hạn ngạch xuất khẩu, dù thông tin râm ran có từ rất lâu. Theo nhiều người, những cán bộ thao túng các đường dây tương tự đã trở nên giàu có từ việc ăn hối lộ trên những lô hàng Việt Nam xuất khẩu ra nước ngoài.
Lúc này, vụ án đang được mở rộng điều tra, không loại trừ khả năng cơ quan chức năng sẽ lật lại hồ sơ năm 2002-2003 điều tra quá trình cấp hạn ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường EU và những năm trước đó.