![]() | |
Lương Quốc Dũng | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
|
![]() | |
Mẹ nạn nhân nói gì? |
Trước đó, sau một số lần đàm phán trao đổi giữa hai bên, mức tiền bồi thường cho phía bị hại được đưa ra là 1 tỷ đồng. Việc chuyển số tiền 68.000 USD cho phía gia đình bị hại được thực hiện tại một ngôi nhà trên đường Thụy Khuê (có sự chứng kiến của 6 nhân chứng). Khi nhận tiền, mẹ của cháu bé bị hại và người bố dượng đã yêu cầu người cán bộ trong ngành thể dục thể thao nói trên viết giấy ghi là họ không nhận gì từ người cán bộ này, cũng như từ bị can Dũng. Cho tới ngày 15/7, phía gia đình người bị hại vẫn bác bỏ lời khai của bị can Dũng về số tiền 68.000 USD nhờ một cán bộ ngành TDTT chuyển cho họ. Đây là lời khai chính thức của bị can Lương Quốc Dũng được ghi nhận trong bản kết luận điều tra vừa được hoàn thành.
4 ngày trước khi ông Dũng bị bắt, một buổi họp mặt "thân mật" của những quan chức họ Lương và một số nhà báo do Lương Quốc Dũng chủ trì đã diễn ra tại nhà hàng Đẹp - một trong những quán ăn sang trọng ở phố Liễu Giai, Hà Nội.
Ông L.H (giám đốc một công ty có trụ sở tại phố Ngọc Khánh, Hà Nội) là người đã có mặt trong buổi gặp gỡ với ông Lương Quốc Dũng 4 ngày trước khi ông Dũng bị bắt, xác nhận với Thanh Niên: "Buổi trưa ngày 15/2, tại nhà hàng Đẹp, ông cùng với một số người đã có cuộc gặp mặt với ông Lương Quốc Dũng vì những người đó đều có trùng họ Lương (mặc dù có thể không phải là họ hàng thân thích). Trong buổi gặp mặt này có một số ông là cục trưởng, giám đốc một số công ty lớn và có một số nhà báo... nhưng chúng tôi không hề bàn bạc gì về chuyện chạy tội cho ông Dũng, vì ông Dũng hơn 11h trưa mới đến và sau khi uống xong một chai rượu vang thì về. Và đây là cuộc gặp mặt hằng năm của một số người có cùng họ Lương đang công tác ở Hà Nội. Sau cuộc gặp mặt này, tôi được một nguồn tin cho biết, Công an TP Hà Nội đã theo dõi cuộc gặp của chúng tôi. Về vấn đề này tôi đã có thư riêng gửi thiếu tướng Phạm Chuyên - Giám đốc CA TP Hà Nội để báo cáo".
![]() |
Ông Lương Quốc Dũng. |
Về phía Công an TP Hà Nội, khi tiến hành giám sát cuộc gặp mặt nói trên, Cơ quan Điều tra cũng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để nắm rõ các nội dung thông tin trao đổi và điều này có thể sẽ được làm rõ trong thời gian tới. Chiều 15/7, thiếu tướng Phạm Chuyên cho biết cũng đã nhận được thông tin dư luận về việc "chạy án, chạy tội" cho Lương Quốc Dũng, nhưng cho đến nay Cơ quan Điều tra chưa có đủ tài liệu để kết luận vấn đề rất "nhạy cảm" này.
Trước đó, ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội trong buổi làm việc với bị can Lương Quốc Dũng về bản kết luận điều tra của vụ án này, đã thông báo cho ông Dũng biết việc vợ ông là bà Lê Như Quỳnh đã có đơn đề nghị lần thứ 2 xin được mời luật sư bào chữa cho chồng mình. Sau khi cân nhắc, bị can Dũng đã đồng ý với đề nghị của gia đình mời luật sư tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bị can trong quá trình tố tụng vụ án.
Chiều ngày 15/7, luật sư Phạm Hồng Hải (là người được gia đình ông Lương Quốc Dũng mời tham gia vào quá trình tố tụng trước đây) cho biết vẫn chưa nhận được thông tin chính thức từ phía bà Lê Như Quỳnh mời tham gia vào quá trình tố tụng sắp tới. Theo nguồn tin riêng của Thanh Niên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vẫn đề nghị truy tố bị can Lương Quốc Dũng "hiếp dâm trẻ em" theo điều 112 Bộ luật Hình sự. Bản kết luận điều tra cũng khẳng định lời khai của các bị can, các nhân chứng trong vụ án này và lời khai của chính Lương Quốc Dũng cũng thừa nhận hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên của ông ta.