Cơ quan điều tra cũng đang làm rõ mối quan hệ giữa nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu và Tăng Phát Bảo (một doanh nhân nổi tiếng ở Hong Kong, hiện mang hai quốc tịch Trung Quốc và Mỹ) vừa bị bắt giữ tại Hải Phòng.
Theo Thanh Niên, từ tháng 11/1976, ông Mai Văn Dâu có thời gian liên tục 8 năm làm đại diện cho Vinacor tại Hong Kong và đã có mối quan hệ với Tăng Phát Bảo. Ngoài việc làm Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Phát triển dệt may Bảo Phát (tại Hải Phòng), Tăng Phát Bảo còn góp vốn vào 3 doanh nghiệp khác: Công ty TNHH 1/5 với 250.000 USD bằng giá trị nhà xưởng rộng 1.650 m2 (chiếm 25% vốn pháp định); Công ty TNHH Hoàng Phát 250.000 USD cũng bằng nhà xưởng rộng 1.655m2 (chiếm 30% vốn pháp định); Công ty TNHH Thắng Phong 500.000 USD bằng 3.310m2 nhà xưởng (chiếm 20% vốn pháp định).
Sau khi nguyên Thứ trưởng Mai Văn Dâu bị bắt tạm giam, các phóng viên đã liên lạc với lãnh đạo Bộ Thương mại để nắm thông tin nhưng hầu như vô vọng. Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đang đi công tác tại Chile, Thứ trưởng thường trực đồng thời là người phát ngôn của Bộ Thương mại Phan Thế Ruệ đi công tác châu Phi. Thứ trưởng Đỗ Như Đính cũng vừa đi công tác nước ngoài về, hai thứ trưởng còn lại đều từ chối phát ngôn về vụ việc này. |
Trong số này, hai công ty Hoàng Phát và Thắng Phong đã chấm dứt hoạt động, chờ thanh lý làm thủ tục giải thể. Cơ quan điều tra cũng đã khám xét một số cơ sở của Công ty Bảo Phát liên quan đến hành vi vi phạm của Tăng Phát Bảo và làm rõ đường dây chạy quota liên quan đến nhân vật này.
Sau việc bắt giữ ông Mai Văn Dâu, cơ quan điều tra cũng đang xác minh, làm rõ mối liên quan của một số cán bộ khác với đường dây tham nhũng nói trên. Theo Viện KSND tối cao, hành vi phạm tội của ông Mai Văn Dâu nằm trong nhóm "các tội phạm về tham nhũng" của Bộ luật Hình sự.
Ngày 19/11, Chánh văn phòng Bộ Thương mại Nguyễn Thành Biên đã có thông báo số 5830/TM-VP về việc nguyên Thứ trưởng Bộ Thương mại Mai Văn Dâu bị bắt tạm giam. Trách nhiệm và sai phạm của ông Dâu như thế nào sẽ do Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an làm rõ. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Thương mại đã quyết định giao Thứ trưởng Phan Thế Ruệ đảm nhận trách nhiệm Thứ trưởng thường trực và Thứ trưởng Lê Danh Vĩnh phụ trách phần công việc liên quan đến công tác quản lý và phân bổ hạn ngạch dệt may thay ông Mai Văn Dâu. Phần việc còn lại của ông Mai Văn Dâu được tạm thời giao cho Thứ trưởng Lương Văn Tự phụ trách (sự phân công tạm thời này sẽ được điều chỉnh lại khi Bộ trưởng Trương Đình Tuyển đi công tác nước ngoài về).