Nguyên văn bài viết của ông Fraser được dịch trên VnExpress như sau:
"Đúng, CMS.NET đã bị sử dụng khi chưa được phép và bị thương mại hóa một cách bất hợp pháp.
Thông báo về bản quyền
Copyright © 2002 by Stephen Fraser. Không được phép xuất bản lại hoặc chuyển đổi sang bất cứ dạng nào, bằng bất cứ phương pháp nào, điện tử hay cơ học, bao gồm cả photocopy, ghi âm, hay bất cứ hệ thống lưu trữ và truy cập thông tin nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của cả người sở hữu bản quyền và nhà phát hành.
Tôi, cũng như nhà phát hành của tôi, đã không hề đưa ra sự đồng ý bằng văn bản.
Ý tôi trong phần trên là, anh ta (nhóm iCMS) phải gỡ bỏ khỏi phần mềm của họ tất cả mã nguồn lấy từ quyển sách của tôi, trừ khi cả tôi và nhà xuất bản cùng cho phép trước bằng văn bản. Và nếu họ thực hiện việc gỡ bỏ mã, tôi chắc chắn là phần mềm đó sẽ không thể chạy được nữa.
Giá như các nhà phát triển iCMS có xin phép tôi trước khi tất cả những chuyện này xảy ra, tôi sẽ cho phép ngay mà không phải nghĩ ngợi gì, như tôi từng làm nhiều lần trước đó. Tất cả những gì tôi yêu cầu chỉ là sự ghi nhận với những gì tôi đã làm, và phải tạo ra những thay đổi lớn so với bản gốc.
Stephen R.G. Fraser"
Giao diện web site của ông Stephen R. G. Fraser |
Tranh cãi về mã nguồn iCMS |
'iCMS không 'xào' toàn bộ CMS.NET' |
Trước việc ngày càng đưa ra nhiều bằng chứng cho thấy iCMS là sản phẩm “copy”, hiện nay công ty Vinacom đã thừa nhận họ có lấy mã nguồn từ CMS.NET. "Chúng tôi đã sai và chúng tôi nợ ông Fraser một lời giải thích và xin lỗi nghiêm túc", Nguyễn Anh Tuấn (nickname icms, trong luồng trao đổi trực tuyến với cộng đồng IT) đại diện iCMS, tuyên bố với các thành viên của website diendantinhoc.com, sáng nay.
Còn trong một email riêng của ông Fraser gửi cho một thành viên của diễn đàn TTVN, ông Fraser cho biết ông không có ý định kiện Vinacomm, nhưng gần như chắc chắn công ty xuất bản sách của ông, Apress, sẽ tiến hành việc này.
Ông Stephen R. G. Fraser là tác giả của Real World ASP.NET: Building a Content Management System (RWAN: BCMS), một cuốn sách về cách xây dựng các hệ thống quản trị nội dung. CMS.NET là được phát triển như một ví dụ của cuốn sách này. Sau khi xuất bản, CMS.NET được đưa lên trang Web của các dự án mã nguồn mở SourceForge.net, và sản phẩm này được bảo hộ bởi giấy phép mã nguồn mở GPL. |
Theo Tuổi Trẻ, trong cuộc họp báo tổ chức ngày 1/12, ban tổ chức TTVN cho biết nhóm iCMS “đã khai báo” với ban giám khảo có tham khảo CMS.NET khi tham dự TTVN 2003. Tuy nhiên, trong tài liệu thuyết trình dự thi mà nhóm này gửi ban giám khảo lại không hề nhắc đến cả quyển sách RWAN: BCMS lẫn sản phẩm CMS.NET.
Ông Vũ Mạnh Cường, thành viên thường trực ban tổ chức cuộc thi TTVN 2004, cho biết đã nhận được lá đơn khiếu nại chính thức qua e-mail. Tuy nhiên, theo ông Cường, lá đơn này vẫn chưa được coi là hợp lệ, vì không có chữ ký và bản giấy kèm theo. Hơn nữa, đương đơn vẫn chưa nói rõ địa chỉ hiện nay.