Bắt Vụ phó xuất nhập khẩu |
Bộ sẽ kỷ luật các cá nhân vi phạm |
Vụ án được khởi động cách đây hơn một tháng bằng việc khám xét và bắt giam Nguyễn Thị Ngọc Dung (sinh năm 1974, ngụ ở 621/1 Phạm Văn Chí, phường 7, quận 6) và Phạm Thị Thu Nga (sinh năm 1973) vào ngày 11/8 vì tội giả mạo giấy tờ. Hai người này đang là giám đốc và phó giám đốc Công ty TNHH May - Thương mại Á Châu (ở lô 1K đường số 6, cư xá Bình Thới, phường 8, quận 11, TP HCM). Đây là một trong những mắt xích quan trọng để lần ra đường dây chạy quota của ông Lê Văn Thắng, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại.
Công ty TNHH may thương mại Á Châu tại phường 8, quận 11, TP HCM. |
Công ty Á Châu chuyên làm hàng dệt may xuất khẩu và tất nhiên là rất cần quota để xuất khẩu hàng. Thế nhưng, hạn ngạch xuất khẩu cấp cho công ty này không đủ và Công ty Á Châu đành phải giải quyết tình thế nan giải bằng cách: mua quota. Phó giám đốc Công ty Á Châu Phạm Thị Thu Nga thông qua một đối tượng là vợ một sĩ quan công an ở cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, tìm cách len vào đường dây mua bán quota và đã được dẫn dắt đến chỗ Lê Văn Thắng.
Tiếp sau 2 đối tượng này, lần lượt 5 đối tượng làm "cò mồi" khác đã bị bắt giữ. Sau khi thu thập đủ chứng cứ, ngày 16/9, cơ quan an ninh điều tra, Bộ Công an đã bắt giữ khẩn cấp, khám xét nơi ở và làm việc của ông Thắng và Bùi Hồng Minh, chuyên viên cấp phép hạn ngạch hàng dệt may vào Mỹ.
Trong khi khám xét nhà riêng của ông Lê Văn Thắng tại số 9A Đặng Tất, phường Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội, phóng viên Thanh Niên được một số người dân xung quanh cho biết họ từng chứng kiến cảnh nhiều sếp các doanh nghiệp xếp hàng ô tô nối đuôi nhau dọc phố Đặng Tất chờ gặp sếp Thắng giải quyết công việc. Thậm chí gặp hôm trời mưa gió, có người vẫn phải đội mưa chầu chực gần nửa ngày để xin cho được chữ ký của sếp. Tại 9A Đặng Tất, ông Thắng đang sở hữu 3 ngôi nhà, trong đó 2 ngôi nhà 3 và 4 tầng.
Một trong những người dân chứng kiến cảnh khám nhà ông Thắng chiều 15/9 cho biết, khi cán bộ điều tra tiến hành khám xét 2 chiếc két sắt của vợ chồng ông Thắng thì ông vụ phó buồn bã, thẫn thờ nhìn từng bó tiền đang được kê biên (gồm cả tiềng Việt và ngoại tệ), chủ yếu là đô la Mỹ. Theo nguồn tin ban đầu, số tiền mặt bị thu giữ là hàng chục nghìn đô la Mỹ và 100 triệu đồng. Trong 2 két sắt này còn có đồ trang sức vàng bạc đắt tiền của người vợ và những chiếc đồng hồ cao cấp còn nguyên hộp, giá tới vài nghìn đô la một chiếc. Khi camera của Cơ quan điều tra ghi hình mấy chuỗi dài hình "con sâu" gấp bằng giấy nối đuôi nhau, vứt bừa bãi trong phòng thì những người chứng kiến đều ngạc nhiên vì giấy để gấp "sâu" toàn là những đồng tiền giấy Việt Nam mệnh giá 50.000, 100.000 đồng. Bà Thái, vợ ông Thắng giải thích với cán bộ điều tra: mấy sâu tiền giấy này là do con trai họ (đang du học ở Anh) trong kỳ nghỉ hè về nước gấp chơi!
Ngoài tiền và trang sức, cơ quan điều tra còn thu được một số tài liệu sổ sách liên quan đến vụ án. Trong số đó có một bộ hồ sơ cấp hạn ngạch xuất khẩu đã được ký khống, tức ông Thắng có thể cấp cho bất kỳ doanh nghiệp nào có nhu cầu, vấn đề còn lại chỉ là giá cả.
Theo nguồn tin mới nhất, trong vụ án nói trên, gần một chục doanh nghiệp ở phía Nam đã "hối lộ" cho đường dây của Lê Văn Thắng - Bùi Hồng Minh hàng trăm nghìn USD để chạy quota xuất nhập khẩu thông qua một số "cò". Hiện cơ quan điều tra đã bắt giữ 2 đối tượng môi giới. Trong đường dây này, cơ quan điều tra cũng đã triệu tập cô N.T.L, cử nhân kinh tế, nhân viên của Vụ Xuất nhập khẩu, Bộ Thương mại vào TP.HCM, để làm rõ sự liên quan. Song song với vụ án nói trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội cũng đang điều tra, làm rõ thông tin về một đường dây khác đã đưa hối lộ số tiền hơn 1,5 tỷ đồng cho một cán bộ của Vụ Xuất nhập khẩu Bộ Thương mại để chạy quota.
Ông Lê Văn Thắng. |
Sinh ngày 4/11/1954, tại Thanh Hoá, trước khi bị bắt giam, ông Thắng cư trú ở số nhà 9A phố Đặng Tất, Ba Đình, Hà Nội. 2 con ông đang du học tự túc tại Anh. Sau khi xuất ngũ (1977), Lê Văn Thắng vào công tác tại Đoàn T608 Cục Vật tư Kỹ thuật - Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc Phòng) và được cử đi học tại Đại học Ngoại thương. Tốt nghiệp đại học năm 1979, ông Thắng được chuyển về Vụ Kho vận của Bộ Ngoại thương, đi thương vụ ở Liên Xô (cũ) và chính thức làm việc tại Vụ Xuất nhập khẩu (Bộ Ngoại thương) vào tháng 10/1989. Từ đó đến tháng 7/1999, Lê Văn Thắng liên tục luân chuyển công tác từ Vụ Xuất nhập khẩu sang Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu khu vực Hà Nội. Tháng 7/1999 chính thức được bổ nhiệm vào vị trí Phó vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu.
Theo cơ cấu quản lý, tại Vụ Xuất nhập khẩu, mỗi vụ phó được giao quản lý hoạt động xuất nhập khẩu một số nhóm mặt hàng nhất định và là người chịu trách nhiệm trực tiếp lớn nhất về mặt hàng đó. Ông Lê Văn Thắng được giao phụ trách chính về mảng dệt may và từng là phó đoàn đàm phán Việt Nam về vấn đề dệt may với Mỹ.
Trao đổi với VnExpress, ông Trần Đức Thịnh, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại thuộc Hiệp hội Dệt may (Vitas) cho rằng, doanh nghiệp rất phấn khởi khi thấy các cơ quan chức năng đã vào cuộc. Tuy nhiên, ông Thịnh nhận định, trong vấn đề này không chỉ có riêng ông Lê Văn Thắng mà còn nhiều cá nhân khác liên quan và ông Thắng chỉ là một mắt xích. Ông cho rằng, câu chuyện phân bổ hạn ngạch quota dệt may đã có nhiều điều tiếng từ 10 năm trước đây, khi doanh nghiệp bắt đầu xuất khẩu sang EU.
Nhiều doanh nghiệp khác cũng chung quan điểm này và cho rằng muốn làm sáng tỏ vụ việc này, trước tiên Bộ Thương mại cần công khai hạn ngạch phân bổ từ các năm trước. Từ đó có thể xem xét tổng số các doanh nghiệp đạt thành tích, nhu cầu về từng Cat và năng lực sản xuất của từng đơn vị. Trong cách làm việc trước đây của Bộ Thương mại, các văn bản thông báo giao hạn ngạch cũng đưa danh sách doanh nghiệp và tiêu chuẩn của mỗi đơn vị. Tuy nhiên, danh sách đó rất mập mờ và có khi được xoá đi, sửa lại.
Theo một số nguồn tin, tại Cơ quan Điều tra, Lê Văn Thắng và Bùi Hồng Minh đã bắt đầu thừa nhận những hành vi vi phạm pháp luật của họ.
Bộ Thương mại chiều qua đã chỉ định ông Nguyễn Đức Thanh, một vụ phó Xuất nhập khẩu khác đảm nhiệm các công việc liên quan tới quản lý và phân bổ quota dệt may, thay cho ông Lê Văn Thắng. Ông Thanh trước đây là Vụ phó Vụ Đa biên (Bộ Thương mại). Sau này về Vụ Xuất nhập khẩu, ông cũng tham gia một phần vào hoạt động quản lý xuất khẩu dệt may và có mặt trong đoàn đàm phán dệt may của Việt Nam. |