Yelena Isinbayeva. |
Phát biểu trước khi tham dự giải vô địch điền kinh thế giới tại Osaka, Nhật Bản, nhà vô địch thế giới và Olympic nói: "Thật khó để một mình phá vỡ kỷ lục". Nếu như Federer của quần vợt hay Tiger Woods ở golf còn có đối thủ, thì Yelena Isinbayeva đang "cô đơn" trên đỉnh cao của môn nhảy sào nữ.
Độc cô cầu bại
Ba năm qua, chưa ai cản được Isinbayeva, đến nỗi cô được sánh với huyền thoại nhảy sào nam người Ukraina Sergei Bubka. Isinbayeva từ lâu cũng tuyên bố sẽ vượt qua cột mốc 35 kỷ lục thế giới của Bubka. Điều này hiện nằm trong tầm tay Isinbayeva. Cô là nữ VĐV đầu tiên bay qua cột mốc 5m vào tháng 7/2005 trước khi bay cao hơn một cm nữa tại giải vô địch thế giới ở Helsinki một tháng sau.
Cách đây khoảng một năm, Isinbayeva trên đường vượt qua cột mốc của Bubka khi cô lập kỷ lục thế giới thứ 20, tính cả giải trong nhà lẫn ngoài trời, chỉ trong 2 năm.
Nhưng cô gái người Nga này đang vất vả giữ được tốc độ phá kỷ lục kinh ngạc đó sau khi chia tay HLV Yevgeny Trofimov vào cuối năm 2005. Isinbayeva chỉ phá thêm hai kỷ lục thế giới trong nhà kể từ khi tuyên bố chuyển sang tập luyện tại Formia (Italy) dưới sự chỉ dẫn của ông Vitaly Petrov, từng huấn luyện Sergei Bubka.
Một số chuyên gia điền kinh cho rằng Isinbayeva đang làm cao, nhưng cô giải thích: "Dĩ nhiên tôi hơi thất vọng vì không thể phá kỷ lục thế giới thường xuyên. Nhưng như tôi đã nói trước đây, thật khó phá kỷ lục vì phải chờ mỏi mòn mới đến lượt mình thi đấu do các đối thủ... quá yếu".
VĐV Yelena Isinbayeva.
Sự chững lại
Cô gái người Nga có thể ngạo mạn, nhưng điều đó là sự thật ở nội dung nhảy sào nữ. Vì thế, Isinbayeva đề nghị ban tổ chức các giải điền kinh đề ra tiêu chuẩn cao hơn cho các VĐV dự thi môn này, như ít nhất là phải bắt đầu từ 4,3-4,4 m, bởi "tôi không thể đợi 3 giờ trước khi thực hiện cú nhảy đầu tiên của mình".
Để vượt qua cột mốc 35 lần phá KLTG của Bubka, Isinbayeva cũng học chiến thuật "bách phát bách trúng" của huyền thoại người Ukraina, nghĩa là chỉ thực hiện 3 lần nhảy trong cả cuộc thi. Lần thứ nhất hoặc thứ hai là giành HC vàng, còn lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng, là để phá KLTG.
Dĩ nhiên, mục tiêu là thế, nhưng khi thực hiện không dễ dàng vì thời gian chờ đợi giữa các lần nhảy lúc nào cũng dài, nhất là từ khi khởi động đến nhảy cú đầu tiên vì phải chờ các đối thủ rơi rụng dần.
Ngoài chức vô địch thế giới tại Osaka, mục tiêu của Isinbayeva là thắng luôn 3 Golden League điền kinh còn lại để giành phần thưởng một triệu USD cho nhà vô địch đứng đầu 6 giải. Trước đó, cô đã vô địch ở Oslo, Paris và Rome.
Tuy nhiên, mục tiêu lớn nhất của cô gái Nga không phải vì tiền. Isinbayeva đang có hợp đồng quảng cáo cho hãng dầu khí mà cổ đông lớn nhất là tỷ phú đồng hương Abramovich.
Ngoài cột mốc 35 kỷ lục thế giới của Bubka, Isinbayeva còn muốn tranh tài tại Olympic 2012 và noi gương thần tượng người Ukraina, làm việc cho Ủy ban Olympic Quốc tế.
Những bí mật của Yelena Isinbayeva Sinh ngày 3/6/1982 tại Volgograd (Nga), cô bắt đầu tập thể dục dụng cụ từ 5 tuổi. Nhưng đến năm 15 tuổi, cô chuyển sang nhảy sào nữ vì lúc đó đã cao 1m74, quá cao so với một VĐV thể dục. Hai lần liên tiếp được bầu là nữ VĐV xuất sắc của Liên đoàn điền kinh thế giới trong năm 2004, 2005 và giành giải thưởng Laureus - nữ VĐV xuất sắc thế giới 2006. Nữ VĐV duy nhất vô địch ở 5 cuộc tranh tài lớn của điền kinh: Giải thế giới trong nhà và ngoài trời; Olympic và giải châu Âu trong nhà và ngoài trời. |
(Theo Người Lao Động)