Hoàng Anh Tuấn không đủ thể lực ở thời điểm quyết định. Ảnh: Ngọc Quân. |
Bước vào thi đấu ở SEA Games 25, Anh Tuấn có rất nhiều lợi thế khi đang giữ thành tích nâng tạ tổng cộng 290 kg vừa xác lập ở Thế vận hội 2008. Ngoài ra, đối thủ người Indonesia Irawan Eko Yuli từng đánh bại Anh Tuấn lần trước cũng không còn thi đấu ở hạng cân này. Lực sĩ Việt Nam chỉ phải đối đầu với các VĐV hoàn toàn vô danh và chưa từng có thành tích lớn ở đấu trường khu vực.
Tuy vậy, cú vấp ngã đau đớn của Anh Tuấn xuất phát từ việc thể lực không còn được duy trì ở những lần nâng tạ quyết định. Trước SEA Games 25, Anh Tuấn tăng cân rất nhanh và buộc phải thực hiện chế độ ăn kiêng và ép cân trong thời gian ngắn. Điều này chắc chắn đã ảnh hưởng tới sức khỏe của anh trước ngày thi đấu. Ngay sau thất bại, chính Tuấn cũng thừa nhận điều này: “Trong vài ngày, tôi phải giảm khoảng 3 kg để đảm bảo điều kiện về trọng lượng thi đấu. Điều này khiến tôi cảm thấy mệt mỏi và không còn sung sức như trước”.
Ngoài ra, trong cuộc thi căng thẳng hôm qua, Anh Tuấn đã bị mất sức rất nhiều sau những lần cử giật cố gắng nhưng không thành công. Điều này lý giải việc VĐV người Bắc Ninh đều dễ dàng đầu hàng trước mức tạ 152 kg ở phần cử đẩy sau đó.
Hoàng Anh Tuấn nuốt nước mắt sau thất bại. Ảnh: Ngọc Quân. |
Thể lực không đảm bảo nhưng tâm lý thi đấu của Anh Tuấn trong cuộc thi hôm qua cũng không ổn định. Sự tự tin vốn có và là điểm nổi bật của VĐV 24 tuổi này bỗng dưng biến mất lạ lùng trước đối thủ vô danh đến từ Indonesia.
Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng lý giải: “Indonesia quyết định cử một VĐV trẻ tham gia hạng cân 56 kg với Tuấn và đó là một ẩn số mang nhiều bất ngờ. Tuy vậy, ở phần thi cử giật, lợi thế nâng được hơn 1 kg của VĐV này khiến Tuấn bị đẩy vào trạng thái tâm lý rất căng thẳng. Chúng tôi cũng bất ngờ vì Tuấn không giữ được sự tự tin và hưng phấn thi đấu như các giải trước”.
Một nguyên nhân dẫn tới thất bại của Tuấn chính là việc lựa chọn mức tạ chưa hợp lý của ban huấn luyện. Ở phần thi cử giật, Setiadi Jadi đạt thành tích 127 kg, vượt hơn Anh Tuấn 1 kg, vì thế, chỉ cần nâng hơn đối thủ 2 kg ở phần cử đẩy, vốn là thế mạnh của lực sĩ người Bắc Ninh, HC vàng sẽ thuộc về VĐV Việt Nam. Tuy nhiên, ban huấn luyện và Anh Tuấn lại quyết định chọn mức tạ hơn Setiadi Jadi tới 4 kg (152 so với 148).
Ban huấn luyện nhận lỗi về mình sau thất bại của Anh Tuấn. Ảnh: Ngọc Quân. |
Giải thích về quyết định này, ông Kháng cho biết: “Đây là mức tạ rất vừa sức với Anh Tuấn trong cả tập luyện lẫn thi đấu vì Tuấn từng vượt qua mức 158 kg trong trạng thái tâm lý hưng phấn và phong độ cao. Tuy nhiên, ban huấn luyện đã có lỗi khi đánh giá sai sức mạnh của đối thủ và đưa mức tạ lên quá cao”.
Ngọc Quân (từ Vientiane)