Trước khi đêm chung kết diễn ra, không ít người bày tỏ sự lo lắng và dự đoán Bài hát Việt năm nay sẽ thiếu vắng giải thưởng cao nhất, khi các sáng tác tranh tài ở vòng chung kết năm đều tỏ ra đồng đều, hoặc cũng không quá nổi trội và gây được tiếng vang sau khi giới thiệu ở sân chơi này.
Tuy vậy, buổi chiều 27/2, sau khi hội đồng nghệ thuật đã nhóm họp, ông Lương Minh – đại diện ban tổ chức và một số nhạc sĩ đã lên tiếng khẳng định đã tìm ra chủ nhân của giải thưởng. Và người đẹp sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn cùng giọng hát trong trẻo Mai Khôi đã được vinh danh.
Mai Khôi nhận giải từ nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu và bật khóc khi chia sẻ cảm xúc của mình. |
Mai Khôi đã khóc và xin phép khán giả cho mình được gửi lời chào và cảm ơn các đấng sinh thành. Cô cho rằng, đây là một kết quả có thể khiến ba mẹ cảm thấy tự hào về mình.
Ca khúc Việt Nam được Mai Khôi sáng tác với chất pop nhẹ nhàng, tươi vui, cùng ngôn từ đẹp đẽ, lãng mạn khắc họa hình ảnh đất nước. Chính nữ ca sĩ, khi nhận xét về đứa con tinh thần của mình, đã nói: “Trong mắt cô gái trẻ, từ thảo nguyên hoang vu đến đồng lúa xanh rì… đều chất chứa tình yêu hồn nhiên, niềm tự hào về một đất nước quá đỗi hiền từ”.
Việt Nam cũng là chủ đề của album phát hành trong năm qua của cô. Vài năm trước, Mai Khôi cũng có một số ca khúc lọt vào chung kết Bài hát Việt, tuy không đoạt giải cao.
Clip Mai Khôi biểu diễn ca khúc 'Việt Nam' |
Mai Khôi cũng là nhạc sĩ nữ thứ hai được vinh danh tại sân chơi Bài hát Việt, người đầu tiên là tác giả trẻ Lê Cát Trọng Lý cùng ca khúc đầy sức ám ảnh Chênh vênh. Các nhạc sĩ nam từng thắng giải là Lê Minh Sơn, Võ Thiện Thanh, Lưu Hà An và Nguyễn Xinh Xô.
Dù chưa phải là tên tuổi lớn, Mai Khôi với biệt danh "Lolita nhạc Việt" được giới chuyên môn và khán giả yêu mến công nhận khả năng vừa hát vừa viết nhạc. Nhiều sáng tác của cô được yêu thích bởi chất tự sự về những triết lý cuộc sống nhẹ nhàng. Nhạc cũng như con người cô, có sự êm đềm, nữ tính nhưng ẩn chứa không ít chất dữ dội và phóng túng.
Sắp tới, Mai Khôi sẽ ra mắt sản phẩm âm nhạc mới là một album với toàn bộ sáng tác của Lê Cát Trọng Lý.
Mai Khôi thể hiện lại ca khúc 'Việt Nam' sau khi đoạt giải. |
Ngoài Mai Khôi, “cơn mưa giải thưởng” đã được trao cho các nhạc sĩ có sáng tác lọt vào vòng chung kết năm. Trong đó, gương mặt quen thuộc của sân chơi Bài hát Việt Lưu Thiên Hương có thêm hai giải thưởng Ca khúc phong cách pop nổi bật và Nhạc sĩ ấn tượng. Tay sáng tác trẻ Toàn Thắng đoạt hai giải là Ca khúc phong cách rock nổi bật và Ca khúc được khán giả yêu thích.
Riêng Tạ Quang Thắng, nam ca sĩ từng gây ấn tượng với ca khúc Bèo đạt mây trôi, Đi học khi tham gia chương trình "Tuổi đời mênh mông" ngày nào, nay “ẵm” liền 3 giải của Bài hát Việt 2010 chỉ với ca khúc Lá cờ, trong đó có một giải thưởng do Hội liên hiệp Thanh niên trao tặng.
Năm nay Bài hát Việt cũng ghi nhận những đóng góp của nhạc sĩ Thanh Tâm và trao tặng anh giải thưởng Nhạc sĩ Cống hiến.
Sân khấu trao giải được tổ chức đơn giản, chủ yếu xướng tên các nhạc sĩ nhận giải và tạo cơ hội cho họ bày tỏ cảm xúc của mình. Một số khách mời trao giải như nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, đạo diễn Quang Dũng, nhiếp ảnh gia Trần Huy Hoan... gây được sự hào hứng cho khán phòng với cách dẫn dí dỏm, hài hước. Nhiều tiết mục biểu diễn trong đêm cũng nhằm tôn vinh những sáng tác từng đoạt các giải thưởng cao của nhiều năm trước như Con cò, Chênh vênh, Chuông gió…
Hà Anh Tuấn lần thứ hai nhận được giải 'Ca sĩ được khán giả yêu thích'. |
Trước khi trao giải, tối 26/2, 15 ca khúc lọt vào chung kết năm cũng có dịp biểu diễn lại trước khán giả truyền hình. Tuy nhiên, chương trình bị nhiều người nhận xét là nhạt và thiếu sự đột phá, một phần nguyên nhân, do năm nay thiếu vắng các đại diện của dòng nhạc dân gian đương đại.
* Ca khúc 'Lá cờ' - Tạ Quang Thắng |
* Ca khúc 'Uống trà' - Toàn Thắng |
Giải thưởng Bài hát Việt 2010 - Bài hát của năm: Việt Nam (sáng tác và biểu diễn: Mai Khôi). |
Quân Ngọc
Ảnh: Hoài Sơn