Ông Nguyễn Duy Tơn, Đội Trưởng QLTT số 1, thuộc Chi cục Quản lý thị trường Lào Cai cho biết: "Đêm 27/11, có đủ lực lượng ra quân thì chúng tôi sẽ bắt được 6 vụ đưa tim lợn nhập lậu là ít".
Theo thống kê của lực lượng quản lý thị trường (QLTT) Lào Cai trong tháng 8 đã thu giữ: 1 tấn thịt gà. Tháng 9, 10: 1,2 tấn tim lợn (bằng cả năm 2004). |
Trong đêm ấy, lực lượng đội số 1 đã bắt được 2 vụ buôn lậu với gần 180 kg tim lợn nhập lậu và 2 chiếc ti vi. Như vậy, chỉ vẻn vẹn 1 tuần, đội QLTT của ông đã bắt được 7 vụ buôn lậu trên địa bàn thành phố Lào Cai.
Những đối tượng vận chuyển hàng tim lợn lậu trong đêm tỏ ra khá chuyên nghiệp và linh hoạt. Chúng thay đổi giờ hoạt động liên tục, lúc thì chập tối, lúc từ 18 đến 20 giờ, lúc nửa đêm và có lúc thì sáng sớm tinh mơ từ 2 đến 3 giờ sáng. Phương thức của chúng cũng thật đa dạng: nay trà trộn vào đám người buôn hoa quả, mai thì giả làm người buôn cá, buôn măng để vận chuyển tim cật lợn lậu trong các bao măng, các sọt cá.
Chính vì vậy, để phát hiện ra chúng không phải là việc dễ dàng. Trước đây, khi chưa có dịch cúm gia cầm việc vận chuyển mặt hàng này vào Việt Nam có phần đơn giản hơn. Bọn buôn lậu liều lĩnh đưa hàng qua các cửa khẩu chính. Chúng thường xé lẻ hàng ra thành các bao, túi có trọng lượng từ 5 đến 10 kg giấu lẫn vào các xe thồ, xe ba gác cải tiến chở hoa quả và rau xanh các loại vận chuyển vào VN.
Kể từ đầu tháng 11 trở lại đây, Lào Cai nghiêm cấm việc nhập thực phẩm tươi sống qua biên giới vào VN, đặc biệt là mặt hàng gia cầm, tim cật lợn.
Theo ông Phùng Thế Hùng, Chi cục Trưởng Hải quan thành phố Lào Cai cho biết, từ khi lực lượng chốt được tăng cường, bọn buôn lậu không dám liều lĩnh đưa hàng (chỉ gia cầm và thực phẩm tươi sống) qua cửa khẩu chính này nữa. Tại các lối mở trọng điểm như: Na Mo - Bản Quẩn, Kim Thành, Phố Tèo... lực lượng biên phòng luôn canh giữ và thường xuyển tổ chức tuần tra dọc tuyến đường biên vào các giờ cao điểm. Tuy đã xiết chặt cửa khẩu, nhưng do đường biên giới dài, lại có vô số lối mở, nên bọn buôn lậu vẫn thường lợi dụng ban đêm vượt sông vận chuyển hàng vào VN trên các thuyền, mảng neo đậu dọc 2 bờ sông biên giới là sông Hồng và sông Nậm Thi.
Đặc biệt trên dòng Nậm Thi, vào ban đêm bọn buôn lậu lợi dụng nước cạn, chúng đóng hàng thành những bao nhỏ (khoảng 70kg) vác lội qua sông vào VN rồi thuê phương tiện cơ giới vận chuyển sâu vào trong nội địa.
Theo phân tích của ngành chức năng: mùa cưới đến, nhu cầu về tim, cật lợn tăng, cộng thêm do thị trường thực phẩm trong nước có phần bị thiếu hụt, bởi dịch cúm gia cầm, nên từ nay đến cuối năm tình trạng nhập tim, cật lợn lậu qua biên giới vẫn có chiều hướng gia tăng.
Mới đây Lào Cai đã thành lập 5 chốt kiểm dịch động vật tại các điểm tiếp giáp với 3 tỉnh: Yên Bái, Hà Giang và Lai Châu, nhằm ngăn chặn việc vận chuyển gia cầm ra, vào Lào Cai. Tuy nhiên, giá như trên tuyến độc đạo chưa đầy 10 cây số này có thêm 2 chốt chặn 2 đầu thì tình trạng chống buôn lậu tim lợn cũng như gia cầm và sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Lào Cai sẽ hiệu quả hơn.
(Theo TTXVN)