Ngày 8/11 năm nay không chỉ là dấu mốc quan trọng của Tiểu thư Louise mà còn được xem là dịp để cháu gái nhỏ tuổi nhất của Nữ hoàng Elizabeth II quyết định cuộc đời mình trong vai trò thành viên Hoàng gia ra sao. Louise đứng trước lựa chọn có nên nhận danh xưng Công chúa hay không.
Theo văn bản Letters Patent được soạn từ năm 1917, con của con trai người đứng đầu ngai vàng đều có tước hiệu Hoàng tử hay Công chúa. Quy định này lý giải vì sao hai chị họ của Tiểu thư Louise là Beatrice và Eugenie lại có tước hiệu Công chúa theo mong muốn của cha họ - Hoàng tử Andrew - nhưng Zara và Peter Phillips, hai con của Công chúa Anne, không mang tước hiệu cao quý này.
Trong trường hợp của Tiểu thư Louise, mọi chuyện có chút khác biệt do Hoàng tử Edward (57 tuổi) và vợ Sophie - nữ Bá tước xứ Wessex - đã lựa chọn để các con họ (gồm Louise và em trai 13 tuổi James - Tử tước Severn) tự đưa ra quyết định khi cả hai tròn 18 tuổi.
Là người đứng thứ 16 trong danh sách thừa kế ngai vàng Anh, Louise được gọi là Tiểu thư do là con của một Bá tước (Ngoài là Hoàng tử, Edward cũng được phong là Bá tước xứ Wessex năm 1999 khi ông cưới bà Sophie). Hiện ở tuổi 18, Louise được quyền chọn để trở thành Công chúa Louise của xứ Wessex - tước hiệu đi cùng nhiều trọng trách hơn, bao gồm các nhiệm vụ Hoàng gia, quyền đại sứ và bảo trợ.
Trước việc Hoàng tử Andrew, Hoàng tử Harry và Meghan Markle đều rút khỏi các nhiệm vụ Hoàng gia vài năm trở lại đây, sẽ có rất nhiều công việc cần đảm nhận nếu Louise quyết định trở thành Công chúa.
Nhà bình luận Hoàng gia Phil Dampier từng nói rằng chỉ riêng Nữ hoàng và Hoàng thân Philip đã đảm nhận 1.500 vai trò bảo trợ. Ông cho biết thêm: "Với việc nhà Harry - Meghan và Hoàng tử Andrew hiện đều đã nghỉ nhiệm vụ, bạn sẽ thắc mắc xem ai sẽ là người tiếp nối các công việc của vợ chồng Nữ hoàng. Có một khối lượng công việc rất lớn".
Trong tương lai, Louise có thể thay vị trí của Hoàng tử Harry, trở thành Cố vấn quốc vụ cho Nữ hoàng để thực hiện một số nhiệm vụ cho Nữ hoàng khi bà không trực tiếp có mặt. Tuy nhiên, Tiểu thư Louise sẽ không phải gánh trách nhiệm này một mình, do hiện có bốn Cố vấn quốc vụ (được bốn người Hoàng gia trưởng thành đầu tiên trong danh sách thừa kế ngai vàng - gồm Thái tử Charles, Hoàng tử William, Hoàng tử Harry và Hoàng tử Andrew - đảm nhận). Công chúa Anne và Hoàng tử Edward có thể sẽ là những thành viên Hoàng gia tiếp theo được giao trọng trách này.
Louise từng thực hiện một số nhiệm vụ chính thức, bao gồm đến thăm Dự án Nơi hoang dã ở Vườn thú Bristol năm 2019. Tuy nhiên, hiện nhiệm vụ chính của cháu gái nữ hoàng là hoàn thành việc học. Cô đang học tiếng Anh, lịch sử, chính trị và kịch trong chương trình A Level trước khi vào đại học.
Tháng 6 năm ngoái, nữ Bá tước xứ Sussex - Sophie - nói với Sunday Times rằng con gái "đang học rất chăm chỉ và sẽ hoàn thành chương trình A Level. "Tôi hy vọng nó vào đai học. Tôi sẽ không ép con bé. Louise khá nhanh nhẹn và thông minh", bà nói.
Sự bình thường cho các con luôn là ưu tiên hàng đầu với bà Sophie. Trên thực tế, Tiểu thư Louise không hề biết bà nội là Nữ hoàng đến khi gần bước vào độ tuổi teen. Đây cũng là lý do vì sao vợ chồng bà chọn không để cho hai con nhận tước hiệu HRH ngay khi mới chào đời với hy vọng phần nào bảo vệ các con trước những áp lực của cuộc sống Hoàng gia mà các anh chị em họ của chúng phải đối mặt.
"Chúng tôi cố gắng nuôi dạy các con với suy nghĩ chúng sẽ phải làm việc để kiếm sống", nữ Bá tước xứ Wessex từng nói. "Vì thế, chúng tôi quyết định không để chúng nhận tước hiệu HRH. Các con vẫn được quyền lựa chọn có nhận hay không khi tròn 18 tuổi nhưng tôi nghĩ nhiều khả năng là không".
Ngược lại, nhà bình luận Dampier cho rằng Tiểu thư Louise có thể là "vũ khí bí mật" của Nữ hoàng Anh. "Do là cháu gái Nữ hoàng, Tiểu thư Louise có thể tự xưng mình là Công chúa khi được 18 tuổi. Cô ấy rất chín chắn so với độ tuổi và đang dần trở thành mẫu người Nữ hoàng có thể tin cậy trong tương lai", ông nói.
Hướng Dương (Theo People)