Sáng 8/2, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội (CDC Hà Nội) cho hay Hà Nội ghi nhận thêm hai ca dương tính với Covid-19. Trong số này có người phụ nữ sống tại tòa nhà Garden Hill, 99 Trần Bình, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm.
Ngày 26/1, nữ bệnh nhân trên tiếp xúc với "bệnh nhân 1722", em vợ của "bệnh nhân 1694" (ở 479 Phúc Diễn, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, là nhân viên nhà máy Z153 thị trấn Đông Anh).
Tuy nhiên, dù "bệnh nhân 1722" đã được Bộ Y tế công bố trước đó, nhưng tới ngày 6/2, khi có biểu hiện ho, sốt, người phụ nữ này mới gọi điện cho CDC Hà Nội. Ngày 7/2, kết quả xét nghiệm cho thấy người này mắc Covid-19.
Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm, cho biết nữ bệnh nhân trên được xác định là F1 của "bệnh nhân 1722" nhưng không được cách ly tập trung do khai báo y tế quanh co, không trung thực.
"Ngay cả 'bệnh nhân 1722' sau khi tiếp xúc với cô gái trên cũng không khai báo trung thực dẫn đến việc bỏ lọt F1", ông Tuấn chia sẻ.
Qua sơ bộ ban đầu, CDC Hà Nội xác minh được 8 F1 liên quan bệnh nhân này, gồm giúp việc, con nhỏ 10 tháng tuổi, một người đến nhà chơi ngày 30/1, bốn nhân viên quán gội đầu và một nhân viên tại văn phòng làm việc.
Theo CDC Hà Nội, trường hợp này có nguy cơ lây nhiễm ở cộng đồng rất cao do bệnh nhân có tiếp xúc với F0 khá dài, từ ngày 26/1 đến nay là 12 ngày. Theo chu kỳ dịch hiện nay, bệnh nhân có khả năng lây nhiễm trong vòng 10 ngày qua.
Ngay khi người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính, lực lượng chức năng đã tiến hành phong toả toà nhà Garden Hill, lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.000 người. Một số cư dân trong toà nhà này đã về quê nghỉ Tết trước đó.
Phạm Chiểu