Ngày 29/8, TAND thành phố Hà Nội mở phiên xử Nguyễn Huy Tùng (27 tuổi, ở phố Võng Thị, phường Bưởi, quận Tây Hồ) về hành vi vi phạm điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Tùng là tiếp viên hàng không.
Khoảng 1h50 ngày 4/3, sau khi uống rượu, Tùng lái ô tô về nhà. Anh ta chạy xe theo hướng Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã - Nguyễn Thái Học - Chu Văn An lên đường Thanh Niên và rẽ vào phố Thụy Khuê. Do uống rượu nhiều, Tùng đã phóng xe nhanh trên đường.
![]() |
Tùng trước vành móng ngựa. |
Thanh niên này không làm chủ tốc độ. Khi đến đầu đường Thụy Khuê, ôtô của Tùng đã đâm vào xe máy của hai cảnh sát cơ động do thượng úy Lê Văn Sinh (32 tuổi, ở Hải Dương) chở hạ sĩ Phương Văn Sơn (22 tuổi, ở Xuân La, quận Tây Hồ). Cú tông đẩy văng hai cảnh sát này đi khoảng 20m, ép vào bức tường dọc đường.
Anh Sơn bị tử vong tại chỗ, anh Sinh bị thương nặng, sau đó cũng không qua khỏi. Sau khi gây tai nạn, ôtô của Tùng lao lên vỉa hè, đâm vào bức tường gạch làm đổ tường. Chưa dừng lại, chiếc xe "điên" còn chạy tiếp đâm vào cột điện trước trụ sở Công an phường Thụy Khuê.
Anh Sơn, Sinh chết do chấn thương sọ não. Thương tích trên cơ thể nạn nhân do bị va đập mạnh và mài miết với vật cứng.
Trước vành móng ngựa, Tùng đã thành khẩn khai nhận hành vi. Trước phiên xử diễn ra, gia đình bị cáo đã bồi thường cho mỗi bị hại 230 triệu đồng. Gia đình anh Sơn xin giảm án cho bị cáo.
Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Tùng 4 năm tù.
Việt Dũng