
- Tại Việt Nam là một ngôi sao nhưng khi sang Hàn Quốc thi đấu, anh lại thường xuyên ngồi ghế dự bị. Anh cảm thấy thế nào về điều này?
- Tôi nghĩ tôi còn trẻ nên cần phải trải nghiệm thêm. Tất cả những gì tôi học hỏi được bên Hàn Quốc sẽ giúp tôi nhiều trong tương lai.
- Anh học hỏi được những gì tại môi trường bóng đá Hàn Quốc thưa anh?
- Tôi học được cách làm việc chuyên nghiệp, chất lượng các buổi tập, học hỏi rất nhiều từ các HLV, cầu thủ tại đây. Về chuyên môn, tôi cảm thấy mình có nhiều tiến bộ ở khả năng xử lý khi mình có bóng và bị đối phương ập đến rất nhanh.
- Sau gần một năm bên Hàn Quốc, anh nghĩ gì về khả năng mình có thể thi đấu tại đây?
- Tôi chưa thể trả lời ngay câu hỏi này. Tôi chỉ biết cố gắng tập luyện để tiến bộ hơn từng ngày.
- Anh có đánh giá thế nào về V-League và K-League?
- Rõ ràng, K-League hơn V-League rất xa, về mọi mặt. Tôi nghĩ nếu V-League học hỏi được K-League thì sẽ phát triển rất nhanh. Các bài tập dựa trên con người cụ thể. Bên Hàn Quốc, các bài tập nặng hơn rất nhiều. Tôi nghĩ khi có thể lực, sức mạnh cầu thủ có thể sáng tạo được nhiều cái hơn.
- Anh so sánh thế nào về lối chơi mà HLV Miura từng xây dựng và HLV Hữu Thắng đang áp dụng cho tuyển Việt Nam?
- Mỗi HLV đều có triết lý riêng. Chúng tôi đều có thể hiểu và thực hiện được. Tôi không đủ trình độ và tư cách để nhận xét về những người bậc thầy của mình.
- Anh thấy khó khăn ra sao khi hòa nhập với các đồng đội với quỹ thời gian eo hẹp khi về Việt Nam?
- Tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn. Tôi và nhiều cầu thủ từng thi đấu với nhau trong màu áo CLB, đội tuyển trẻ. Ngoài ra, hầu hết thành viên trên đội tuyển đều đến từ những CLB khác nhau nên ai cũng phải cố gắng chứ không chỉ mình tôi.
Ngọc Hà