Để xác định được thời gian tồn tại của virus cúm, các tác giả của cuộc nghiên cứu đã không ngần ngại sử dụng rất nhiều tờ giấy bạc mệnh giá 50 franc Thụy Sĩ.
Ngân hàng quốc gia Thụy Sĩ đã tài trợ cho phòng thí nghiệm số tiền này. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng tiến hành nghiên cứu trên một số loại tiền khác.
Kết quả cho thấy số vius có trên tờ giấy bạc càng nhiều thì thời gian tồn tại của chúng càng lâu.
Các loại virus cúm H3N2, H1N1... đã được phòng thí nghiệm nghiên cứu đến. Tuy nhiên, loại virus nguy hiểm, virus cúm gia cầm H5N1 thì vẫn chưa được tiến hành xét nghiệm.
Nhưng dù sao, sau khi kết quả nghiên cứu được đưa ra, chắc chắn, người ta sẽ phải cẩn thận hơn khi sử dụng tiền.
(Theo Tiền Phong)