Khoản cược 1 triệu bảng Anh (1,3 triệu USD) trên Betfair Exchange – nền tảng cá cược trực tuyến lớn nhất thế giới, cho chiến thắng của ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử Mỹ được thực hiện vào ngày 29/10. Tuy nhiên, nhiều ngày sau khi các hãng truyền thông Mỹ gọi tên Biden là người chiến thắng, người đặt cược này vẫn chưa được nhà cái trao khoản thưởng 540.000 bảng Anh (710.000 USD) và số tiền cược ban đầu.
Người phát ngôn của Betfair cho biết "khoản thưởng sẽ được giải quyết sau khi kết quả chính thức được xác nhận". Theo đó, các khoản cược sẽ được trao ngay sau khi các trang tin tức xướng tên ứng viên thắng cuộc và bài phát biểu nhận thua của ứng cử viên tổng thống thất cử. Tuy nhiên, năm nay Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thất bại và đang thúc đẩy việc khiếu nại kết quả bầu cử. Điều này làm trì hoãn việc chứng nhận chính thức kết quả cá cược.
"Chúng tôi sẽ chỉ trả thưởng khi có sự chắc chắn rằng ứng cử viên nào có số phiếu đại cử tri nhiều nhất. Trước khi trao thưởng, chúng tôi phải đợi kết quả kiểm phiếu được xác định rõ ràng để tránh các rủi ro pháp lý tiềm ẩn đối với kết quả", đại diện nền tảng cá cược nói và cho biết người đặt khoản cược trên không muốn tiết lộ danh tính.
Số tiền cược 1,3 triệu USD cho chiến thắng của ông Biden trở thành khoản cược lớn thứ ba trong lịch sử tại Betfair, xếp sau 1,1 triệu bảng cho Rafael Nadal trong giải Pháp Mở rộng năm 2010 và hơn 1 triệu bảng cho Floyd Mayweather Jr. trong cuộc so tài với Conor McGregor năm 2017.
Cuộc bầu cử tổng thống Mỹ là một trong những sự kiện thu hút người chơi lớn nhất trên nền tảng đặt cược này. Sự kiện này đã phá vỡ kỷ lục của Betfair trở thành cuộc cá cược lớn nhất của nền tảng này trong suốt 20 năm qua. Cuộc bầu cử đã thu hút 567 triệu bảng Anh (744 triệu USD) tiền đặt cược. Trước đó, bầu cử Mỹ năm 2016 thu về 199 triệu bảng Anh (261 triệu USD). Cuộc chiến giữa hai tay quyền anh huyền thoại Floyd Mayweather Jr. và Conor McGregor năm 2017 thu hút 51 triệu bảng Anh (70 triệu USD) đặt cược.
Sơn Nam (Theo CNN)