Dù gặp nhiều khó khăn về kinh phí, kêu gọi tài trợ, lãnh đạo Đoàn thể thao Việt Nam khẳng định vẫn có tiền thưởng nóng cho các VĐV giành huy chương tại SEA Games 31. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: "Chúng tôi sẽ cân nhắc mức thưởng nóng dựa trên tham vấn của đơn vị đối tác kêu gọi tài trợ. Thưởng nóng chắc chắn có, dành cho VĐV đạt huy chương vàng, bạc và đồng".
Mức thưởng nóng đang được xem xét là 10 triệu đồng cho một huy chương vàng, 7 triệu cho huy chương bạc và 5 triệu đồng với huy chương đồng. Quyết định này dự kiến được công bố trong lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 31 vào ngày 28/4 tới.
Trong quá trình thi đấu, nếu đạt thành tích đặc biệt, các VĐV có thể được nhà tài trợ thưởng riêng. Năm 2015, Ánh Viên từng được thưởng một căn hộ trị giá hơn một tỷ đồng khi giành tới 8 tấm huy chương vàng tại kỳ đại hội ở Singapore.
SEA Games 31 sẽ diễn ra tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận từ ngày 12/5 đến 23/5. Đại hội có 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á tham dự, tổ chức 40 môn thi với 526 nội dung.
Chủ nhà Việt Nam có số lượng thành viên tham dự đông nhất, trên 1.300 người, trong đó có hơn 900 VĐV, tranh tài ở cả 40 môn thi đấu. Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành tối thiểu 140 huy chương vàng, xếp thứ nhất toàn đoàn tại kỳ SEA Games lần thứ hai trên sân nhà.
Trước đó, trong lần đầu đăng cai SEA Games năm 2003, Việt Nam cũng đứng thứ nhất trên bảng tổng sắp huy chương với 158 huy chương vàng, bỏ xa đoàn xếp thứ hai Thái Lan (90 huy chương vàng). Tại kỳ SEA Games gần nhất năm 2019, Việt Nam đứng thứ nhì với 98 huy chương vàng, sau chủ nhà Philippines (149 huy chương vàng).