Theo cơ quan y tế Thượng Hải, thành phố đã hoàn thành "nhiệm vụ bất khả thi" lấy mẫu xét nghiệm toàn dân lúc 19h ngày 4/4, dưới sự giúp đỡ của hơn 38.000 nhân viên y tế từ các nơi khác đến chi viện.
Bác sĩ họ Jiang ở huyện Tùng Giang, ngoại ô Thượng Hải cho biết cô và các đồng nghiệp khởi hành lúc 3h30 phút ngày 4/4 để lấy mẫu xét nghiệm tại các cộng đồng cư dân. "Trong tuần qua, mỗi đồng nghiệp của chúng tôi thường cần lấy mẫu cho khoảng 2.000 người vào buổi sáng và 5.000 người một ngày", cô nói.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm cho một người dân ở Thượng Hải, ngày 3/4/2022. Ảnh: Xinhua
Các chuyên gia y tế cho biết đợt xét nghiệm toàn dân này nhằm mục đích giúp khôi phục trạng thái "zero Covid" của thành phố. Kết quả đợt xét nghiệm này sẽ phản ánh hiệu quả của các biện pháp phòng dịch ở Thượng Hải một hoặc hai tuần qua và xác định những biện pháp thành phố thực hiện trong tương lai.
Trước khi tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên, Thượng Hải yêu cầu người dân tự xét nghiệm nhanh tại nhà vào ngày 3/4. "Chúng tôi được yêu cầu làm xét nghiệm nhanh vào ngày 3/4. Nếu kết quả âm tính, bạn có thể xuống nhà lấy mẫu xét nghiệm vào sáng 4/4. Nếu kết quả dương tính, bạn cần ở nhà chờ nhân viên y tế đến lấy mẫu", một người dân họ Wu ở quận Từ Hối, Thượng Hải nói.
Các quan chức y tế cho biết biện pháp này nhằm loại bỏ các nguy cơ tiềm ẩn, cắt đứt chuỗi lây nhiễm, hạn chế sự lây lan của virus và đạt mục tiêu "Zero Covid" sớm nhất. Đến khi có kết quả xét nghiệm toàn dân và các biện pháp kiểm soát dịch tiếp theo được công bố, người dân Thượng Hải được yêu cầu ở trong nhà, ngoại trừ trường hợp cần chăm sóc y tế khẩn cấp.

Một nhân viên y tế quét mã sức khỏe người dân trước khi lấy mẫu xét nghiệm ở quận Trường Ninh, Thượng Hải, ngày 1/4/2022. Ảnh: Xinhua
Hôm 4/4, lần đầu tiên Thượng Hải ghi nhận kỷ lục 13.354 ca Covid hàng ngày, tăng so với mức 9.006 ca một ngày trước và từ gần như không có ca nào vào đầu tháng ba. Trong đó, hơn 12.600 ca được phát hiện trong các khu cách ly, số còn lại được phát hiện trong quá trình xét nghiệm các nhóm có nguy cơ cao. Trong đợt bùng phát dịch mới nhất, Thượng Hải ghi nhận 7 trường hợp tử vong, 2.641 trường hợp phải nhập viện. Gần 66.000 trường hợp không có triệu chứng đang được theo dõi y tế.
Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết hôm 4/4, nước này ghi nhận 16.412 ca Covid-19, trong đó có 1.173 ca có triệu chứng. Số ca Covid-19 mới tại Trung Quốc không đáng kể so với toàn cầu, nhưng là mức cao nhất được ghi nhận trong hơn hai năm qua. Trung Quốc hiện vẫn kiên trì theo đuổi chính sách "Zero Covid" và hàng chục triệu người dân nước này đang sống dưới các lệnh phong tỏa.
Sơn Nam (Theo Global Times)