Sự việc xảy ra tại thành phố Phủ Điền. Theo The Paper, một người phụ nữ họ Cai và một người bạn tới nhà hàng lẩu Haidilao tại trung tâm thương mại Wanda Plaza tối 6/9. Tuy nhiên, khi đang ăn, cô này bỗng gặp sự cố, biểu hiện khó thở và được nhân viên y tế tại cửa hàng sơ cứu. Nhân viên gọi 120 (đường dây nóng cấp cứu) nhưng sau đó, nạn nhân đã tử vong.
Nạn nhân được sơ cứu tại nhà hàng nhưng không qua khỏi. Video: Sohu
Ngay hôm sau, cửa hàng đã tạm dừng kinh doanh, cho biết sẽ liên lạc với gia đình cô gái để thương lượng về vấn đề bồi thường cho tới khi đạt được thỏa thuận. Đại diện của nhà hàng xác nhận: "Một nữ thực khách đã gặp tai nạn trong khi dùng bữa tại nhà hàng chúng tôi. Các nhân viên đã sơ cứu và hỗ trợ y tế, đồng thời gọi 120 nhưng không may, thực khách đã qua đời. Chúng tôi rất đau buồn về sự việc này và đang tích cực trợ giúp gia đình nạn nhân, hợp tác với cơ quan công an. Chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm tương ứng theo quy định của pháp luật sau khi có kết luận điều tra".
Một video được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại quá trình sơ cứu cô gái này. Người đàn ông áo trắng đứng từ phía sau, thực hiện động tác sơ cứu Heimlich cho nạn nhân. Xung quanh là một số thực khách khác và nhân viên cửa hàng đang trợ giúp.
Dù chưa có kết luận chính thức, nhiều khả năng, nạn nhân đã bị hóc, nghẹn dị vật vào đường thở. Nhà hàng này nổi tiếng với món lẩu Tứ Xuyên - một món ăn nóng, vị cay, khi ăn rất dễ gặp tình trạng nuốt vội, nhai không kỹ, gây ra sự cố. Đây không phải là tai nạn duy nhất nghi do hóc đồ ăn. Tháng 7, một cậu bé ở thành phố Tư Dương, tỉnh Tứ Xuyên cũng đã bị hóc trân châu khi đang uống trà sữa và tử vong tại chỗ.
Lẩu Haidilao là thương hiệu nổi tiếng, có mặt ở nhiều quốc gia châu Á, Mỹ và Australia.
Phương pháp Heimlich là thủ thuật dùng tay người cứu hộ gây một áp lực mạnh trong đường dẫn khí để đẩy một dị vật, gây tắc khí quản ra khỏi đường hô hấp trên. Có nhiều cách áp dụng, trong đó, bạn có thể đứng sau nạn nhân, vòng tay ra phía trước (vùng thượng vị) nạn nhân, bàn tay phải nắm lại, bàn tay trái cầm lấy tay phải áp sát vào vùng thượng vị, giật mạnh vòng tay về phía cơ hoành từ dưới lên trên, có thể làm nhiều lần để dị vật rơi ra ngoài. Nếu nạn nhân nằm, bạn để đầu họ nghiêng về một bên, áp một tay vào vùng thượng vị, bàn tay kia đặt bắt chéo trên bàn tay dưới rồi đẩy mạnh từ bụng lên phía ngực.
Tuy nhiên, không phải lúc nào cách này cũng thành công. Ngoài ra, thời điểm thực hiện cũng phải kịp thời, nếu để lâu sẽ không còn tác dụng. Tốt nhất là nên ăn chậm, nhai kỹ, không nên vừa ăn vừa nói chuyện nhiều để tránh đồ ăn hóc trong đường thở, gây ngạt khí.
Hà Nguyên (Theo The Paper, 163.com)