Bài đăng trên trang Facebook chính thức của Thủ tướng Slovakia cho biết ông Fico bị bắn sau cuộc họp của chính phủ ở Handlova hôm 15/5 và đang trong tình trạng nguy kịch. Ban đầu, nhà lãnh đạo 59 tuổi được đưa đến một bệnh viện địa phương. Sau đó, ông được trực thăng cứu thương của dịch vụ cấp cứu Slovakia chuyển đến bệnh viện ở Bankska Bystrica - cách đó 30 km - để điều trị khẩn cấp.
"Ông R. Fico đã bị ám sát. Ông ấy bị bắn nhiều phát đạn và đang trong tình trạng đe dọa đến tính mạng. Vài giờ tới sẽ mang tính quyết định" - nội dung tuyên bố trên trang Facebook của ông Fico.
Theo trang tin Pluska, kẻ nổ súng là Juraj C, 71 tuổi, đã nhắm vào ông Fico ngay trước Cung Văn hóa ở Handlova lúc 14h30 (khoảng 19h30 theo giờ Việt Nam). Sau khi bắn nhiều phát đạn về phía Thủ tướng Slovakia, nghi phạm lập tức bị nhân viên an ninh khống chế và bắt giữ. Đồng thời Cung Văn hóa cùng khu vực xung quanh cũng được cảnh sát phong tỏa.
Trong khi đó, thủ tướng 59 tuổi trúng đạn, ngã xuống đất. Theo đài truyền hình TA3, kẻ tấn công đã bắn 4 phát súng, trong đó có ít nhất một phát bắn vào bụng và một phát trúng cánh tay ông Fico. Tuy nhiên, một nữ phóng viên nói với tờ Dennik rằng cô nhìn thấy có cả vết thương trên đầu và ngực Thủ tướng.
Theo tờ The Herald, một nhân chứng khác đang chờ gặp thủ tướng kể lại: "Tôi chỉ định bắt tay ông ấy. Đúng lúc đó tiếng súng vang lên làm tôi suýt điếc". Còn theo Digi24, một kênh truyền hình tin tức của Rumani, ông Fico bị trúng ít nhất hai viên đạn.
Sau vụ ám sát gây sốc, lãnh đạo Đảng chính trị tự do tiến bộ Slovakkia, Michala Simecek, phát biểu: "Chúng tôi kiên quyết phản đối các hình thức bạo lực. Chúng tôi tin Thủ tướng Fico sẽ chóng khỏe lại và hành động khủng khiếp này sớm được đưa ra ánh sáng".
Tổng thống Slovakia, Zuzana Caputova, cũng lên án đây là một cuộc tấn công tàn bạo và ác độc nhằm vào thủ tướng. "Tôi rất sốc. Tôi chúc ông Robert Fico mạnh mẽ vượt qua thời khắc này và nhanh chóng phục hồi", bà Caputova nói.
Ông Fico từng là Thủ tướng của Solva từ năm 2006 đến 2010 và từ năm 2012 đến 2018. Ông buộc phải từ chức vào tháng 3/2018 sau nhiều tuần bị người dân biểu tình rầm rộ về vụ nhà báo điều tra Jan Kuciak bị sát hại. Trước đó, Kuciak đã đưa tin về nạn tham nhũng trong giới tinh hoa Slovakia, bao gồm cả những người có liên quan trực tiếp đến ông Fico và đảng SMER của ông.
Đến tháng 10 năm ngoái, ông Fico trúng cử nhiệm kỳ thứ ba với tư cách Thủ tướng Slovakia sau khi điều hành một chiến dịch chỉ trích sự ủng hộ của phương Tây đối với Ukraine.
Tùng Anh (Theo CNN, Reuters, Mail)